Lamborghini xuất xưởng “chú bò tót” Gallardo thứ 10.000

XeThứ Sáu, 25/06/2010 06:52:00 +07:00

(VTC News) – “Chú bò tót” danh tiếng Lamborghini Gallardo vừa chính thức đạt mốc xuất xưởng 10.000 chiếc sau 8 năm có mặt trên thị trường

(VTC News) – “Chú bò tót” danh tiếng Lamborghini Gallardo vừa chính thức đạt mốc xuất xưởng 10.000 chiếc sau 8 năm có mặt trên thị trường.

Sau khi ăn mừng chiếc Murcielago thứ 4.000 xuất xưởng vào tháng 2 đầu năm, hãng siêu xe Ý Lamborghini mới đây lại tổ chức sự kiện mừng chiếc Gallardo thứ 10.000 “ra lò” tại nhà máy Sant’Agata Bolognese ở Ý. Thành tích này càng chứng minh Gallardo là model bán chạy nhất trong lịch sử Lamborghini.

Chiếc Lamborghini Gallardo thứ 10.000 xuất xưởng 
Chiếc Gallardo thứ 10.000 mang màu vàng, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, động cơ V10 và sẽ được giao cho một khách hàng Trung Quốc.

Trình làng năm 2003, với vẻ đẹp đậm tính động lực học, tính năng vận hành cự phách và mức giá phải chăng (giá bán khởi điểm 175.000 USD, thấp hơn hẳn so với người anh em kích cỡ lớn hơn Murcielago 280.000 USD), Gallardo đã nhanh chóng “làm mưa làm gió” làng xe thể thao và khuấy động truyền thống sản xuất ít của Lamborghini. Chỉ sau 3 năm có mặt trên thị trường, Gallardo đã sản xuất được 5000 chiếc, nghễm nghệ vị trí xe Lamborghini bán chạy nhất.

Gallardo LP 560-4 Spyder 
Một trong những lý do “hút khách” quan trọng của dòng xe Gallardo là việc tung ra liên tục nhiều phiên bản hấp dẫn. Đó là mở rộng thêm phiên bản Spyder, Superleggera cũng như ra mắt các phiên bản đặc biệt Gallardo SE và Nera.

Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni 
Năm 2007, Lamborghini trình diện phiên bản cải tiến có tên gọi Gallardo LP560-4 coupe nâng cấp kiểu dáng cũng như sức mạnh mới. Sau bản coupe, bản Sypder cũng lộ diện vào năm 2008.

Bước sang năm 2009, hãng xe Ý giới thiệu tiếp phiên bản giới hạn hệ dẫn động 2 cầu LP 550-2 Valentino Balboni.

Gallardo LP 570-4 Superleggera 
Tại triển lãm Geneva tháng 3 năm nay, Lamborghini đã “vén màn” siêu xe đặc biệt Gallardo LP 570-4 Superleggera có trọng lượng cực nhẹ và tốc độ tối đa 325 km/h.

Trung Kiên(theo Carscoop)

Bình luận
vtcnews.vn