Lâm Y Thần phủ nhận hôn nhân rạn nứt vì chưa có con

Sao thế giớiThứ Tư, 22/04/2020 17:11:00 +07:00

Lâm Y Thần tìm được bến đỗ hạnh phúc vào năm 2015 khi kết hôn với đại gia Lâm Vu Siêu.

Theo Sina ngày 21/4, Lâm Y Thần tham dự sự kiện Ngày của mẹ do một hãng thời trang tổ chức. Nữ diễn viên Hoa ngữ diện trang phục giản dị với quần bó sát, khiến khán giả đặc biệt chú ý đến vòng 2 vẫn thon thả của cô. Cách đây 2 tháng, Lâm Y Thần đã tuyên bố giảm khối lượng công việc và các dự án giải trí, tập trung chuẩn bị mang thai.

Khán giả tò mò quan sát và hỏi cô có tin vui hay chưa, nàng "Tương Cầm" tươi cười, quay ngang người để lộ bụng phẳng và trả lời: “Các bạn thấy chưa, vẫn chưa có gì đúng không? Khi nào có, tôi sẽ báo”.

Lâm Y Thần phủ nhận hôn nhân rạn nứt vì chưa có con - 1

Lâm Y Thần tươi tắn rạng rỡ giao lưu với khán giả.

Tham dự sự kiện, bà xã Lâm Vu Siêu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và công việc thời gian qua. Cô kết hôn từ cuối năm 2014 nhưng hiện vẫn chưa sinh con.

Trước đó, Lâm Y Thần gặp phải một số tin đồn bị chồng và gia đình chồng lạnh nhạt vì mải mê công việc. Lâm Y Thần khẳng định quan hệ hai vợ chồng vẫn tốt, chỉ là hai tháng qua cả hai chưa thể gặp nhau và chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại cũng như gọi video.

Ông xã Lâm Vu Siêu đang ở bên Mỹ và chưa thể về vì dịch bệnh COVID -19. Dù chồng rất muốn về để chăm sóc, nhưng Lâm Y Thần từ chối và cho rằng việc đi lại giữa hai nước lúc này là chưa nên. Từ khi kết hôn, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng xa nhau dài nhất của hai vợ chồng. Nữ diễn viên khuyên chồng tận dụng thời gian ở nhà chăm sóc sức khỏe, chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần.

Lâm Y Thần phủ nhận hôn nhân rạn nứt vì chưa có con - 2

Lâm Y Thần và chồng trong ngày cưới.

 

Nói về bí quyết giữ gìn sự trẻ trung, Lâm Y Thần trả lời ăn uống điều độ và luyện tập là cách tốt nhất. Cô khoe mình đang tập zumba và chạy bộ tại nhà nên cơ bụng săn chắc hơn. Cô ăn chủ yếu thịt bò và trứng, uống nước trái cây để tăng sức đề kháng giúp quá trình mang thai khỏe mạnh, thuận lợi.

Về tin đồn rạn nứt với gia đình nhà chồng, Lâm Y Thần phủ nhận. Cô thường xuyên đi dạo, đi du lịch với cha mẹ chồng, thân thiết như cha mẹ ruột.

Cha chồng từng khen khi nói về Lâm Y Thần: "Khắp thiên hạ không có đứa con dâu nào tốt như vậy". Lâm Y Thần từng kể, sau khi kết hôn, dù làm việc muộn tới đâu thì ngày hôm sau, cô cũng sẽ chào buổi sáng cha mẹ chồng khi họ thường thức dậy vào lúc 6h sáng.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn