Làm 'từ thiện' bằng vàng của người khác

Pháp luậtChủ Nhật, 14/09/2014 08:26:00 +07:00

Cho rằng lời lẽ của chị H. không được nhã nhặn, nên chị T. không chịu trả lại số vàng nhặt được. Chị T. đem bán số vàng và mua gạo cho các hộ nghèo.

Cho rằng lời lẽ của chị H. không được nhã nhặn, nên chị T. không chịu trả lại số vàng nhặt được. Chị T. đem bán số vàng và mua gạo cho các hộ nghèo.

Ngày 11/9, TAND tỉnh Bình Định đã xét xử phúc thẩm, tuyên buộc chị Phan Thị Thanh T. (32 tuổi, ở thôn Ca Công Nam, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) phải trả lại cho chị Võ Thị H. (34 tuổi, ở cùng địa phương) 4 chỉ vàng.
Ảnh minh họa

Vào ngày 16/6/2012, con trai chị T. đang chơi với bạn tại sân cầu lông gần nhà thì nhặt được 2 chiếc nhẫn vàng (loại 2 chỉ/chiếc) đem về nhà đưa cho mẹ cất giữ. Sau đó, chị H. biết được đã đến nhà chị T. xin lại.

Tuy nhiên, cho rằng lời lẽ của chị H. không được nhã nhặn, nên chị T. không chịu trả lại. Chị H. đã trình báo CA xã Hoài Hương về sự việc trên.

Chị T. biết được đã thách thức: “Đã vậy tôi sẽ bán số vàng này để làm từ thiện xem bà H. làm được gì”. Nói rồi, chị T. đem bán số vàng trên được 15,7 triệu đồng đem mua gạo cho các hộ nghèo và cho tiền các cháu nhỏ trong xóm.

Còn lại 500 ngàn đồng, chị T. giao nộp cho CA xã với suy nghĩ đơn giản rằng với những việc làm trên thì chị không phải trả lại vàng cho chị H. Tuy nhiên, hành vi nêu trên của chị T. là vi phạm quy định tại Điều 241 Bộ luật Dân sự.

Bởi việc làm “từ thiện” không bằng tiền của mình mà lại từ tiền của người khác của chị T. với mục đích không trong sáng, nên giờ này chị T. phải trả lại toàn bộ số vàng cho chị H.

Theo Bình Định online
Bình luận
vtcnews.vn