Làm thế nào để Man City thành công ở Champions League?

Thể thaoThứ Tư, 11/03/2015 07:00:00 +07:00

Man City là một đội bóng không hề thiếu thực lực và tham vọng, nhưng tại sao cho đến nay họ vẫn chưa thể khẳng định mình ở sân chơi danh giá nhất châu lục?

(VTC News) - Manchester City là một đội bóng không hề thiếu thực lực và tham vọng, nhưng tại sao cho đến nay họ vẫn chưa thể khẳng định mình ở sân chơi  danh giá nhất châu lục?.


Thiếu một nhà cầm quân đẳng cấp và giàu kinh nghiệm

Năm 2008, các nhà tài phiệt UAE đổ bộ xuống City of Manchester với hành lý mang theo là những vali tiền đậm mùi dầu mỏ. Lịch sử Man City chính thức sang trang mới sau những lần “đổi đời” hụt. 
Họ vô địch Ngoại hạng Anh hai lần trong ba năm. Chính thức gia nhập sân chơi danh giá nhất ở lục địa già, giới chủ giàu sụ không yêu cầu phải thành công ngay lập tức. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, sự kiên nhẫn trong bóng đá hiện đại ngày càng hiếm hoi. Hãy nhìn gương Roberto Mancini. Dù đã giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng thất bại trong việc giúp đội bóng áo xanh khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục đã khiến ông bị sa thải.
Chỉ những người như Simeone mới có thể nâng tầm Man City
Manuel Pellegrini cũng đang đi trên một lộ trình giống HLV người Ý đến kỳ lạ : Cùng vô địch Ngoại hạng Anh theo một cách cực kỳ kịch tính, cùng tiến vào Champions League với tư cách ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nhưng sớm vị loại với một bộ mặt kém cỏi, ngay cả trước các đối thủ dưới tầm.

Và có một điều mà ai cũng phải thừa nhận rằng cả hai huấn luyện viên này đều gặp nhau ở một điểm : Bản lĩnh và kinh nghiệm non kém trong những trận cầu quyết định ở đấu trường châu Âu. 

Thử nhìn xem Mancini và Pellegrini có gì ở Champions League trước khi đến City.

Nhắc đến Inter Milan của Mancini, người hâm mộ nghĩ ngay đến biệt danh “khôn nhà dại chợ”. Mà thực ra, “khôn nhà” do sự suy yếu của các đối thủ sau Calciopoli chứ không phải vì Inter quá mạnh. 

Cần phải chú ý rằng cũng với những con người đó, Jose Mourinho đã đưa Inter đến cú ăn ba vĩ đại năm 2010, nổi bật nhất là chức vô địch  Champions League.

Pellegrini thì cũng chẳng khá hơn. Thành tích tốt nhất của ông là đưa Malaga vào đến tứ kết mùa giải 2012/2013.

Manchester City làm sao có thể tin tưởng rằng những con người như vậy sẽ giúp họ nâng tầm đội bóng. Thực lực cũng như tham vọng của The Citizens là không cần phải bàn cãi, điều còn thiếu là một nhà cầm quân cá tính và giàu kinh nghiệm ở Champions League để dẫn dắt đội bóng đến đỉnh vinh quang.

Diego Simeone, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti là những ứng cử viên, trong đó Simeone nổi lên là gương mặt sáng giá nhất. Mối lương duyên này nếu thành hiện thực sẽ có lợi cho cả đôi bên. Nhà cầm quân người Argentina được thỏa sức cày xới, vun trồng trên một mảnh đất màu mỡ chứ không phải chịu cảnh “thâm canh” như bây giờ.

Man City có một người thuyền trưởng đủ tài đức để chinh phục những mục tiêu to lớn. Từng này thôi cũng đủ để khiến giới chủ Qatar xoa tay hài lòng.

Cần thêm nhiều ngôi sao và giảm bớt sự phụ thuộc

Phần đông các trụ cột của sân Etihad đều đã qua hoặc đang ngấp nghé “tuổi băm”. Trong tương lai gần thì họ vẫn đang phát huy giá trị của mình nhưng về lâu dài, việc phụ thuộc vào những cầu thủ sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp có thể gây tổn hại to lớn cho thành công của đội bóng. Cần biết rằng Man City đã tổn thương ghê gớm thế nào khi chỉ một mình Yaya Toure quay về thực hiện nghĩa vụ quốc gia. 
Txiki Berigistain (GĐTT của Man City) sẽ lại có một mùa hè bận rộn?
Nếu không thực hiện công cuộc chuyển giao dần dần, Man City không những thụt lùi về thành tích ở những mùa giải tiếp theo, mà còn có nguy cơ lâm vào tình trạng khủng hoảng bản sắc và lối chơi như rất nhiều đội bóng đã và đang gặp phải.

Man City cần phải có những cầu thủ đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu để làm trụ cột cho đội bóng. Nhìn thoáng qua thì tưởng rằng đội hình của họ toàn những cầu thủ “già dơ”, nhưng không, phần đông những ngôi sao của Man City đều có xuất phát điểm từ những đội bóng nhỏ hoặc trung bình khá, thậm chí chưa từng được hít thở bầu không khí Champions League. 

Tuy nhiên điều quan trọng nhất  là cần phải có một chiến lược gia tài ba và kinh nghiệm. Hãy nhìn sang Atletico Madrid của Diego Simeone. Một tập thể toàn những cầu thủ bình thường nhưng qua tay chiến lược gia người Argentina đã trở nên đáng sợ như thế nào. Chưa đủ thuyết phục ư? Thêm ví dụ khác là Inter Milan 2010. Mourinho đã thổi hồn vào những cầu thủ già nua và yếu bóng vía ở châu Âu, biến họ trở thành một đội bóng “bất khả chiến bại”.

Dàn sao của Man City nếu có được những người như vậy dẫn dắt thì đúng là “hổ mọc thêm cánh”.

Cánh cửa châu Âu lúc nào cũng rộng mở với Man City. Có điều, để thành công ở sân chơi danh giá nhưng cũng rất khắc nghiệt này, Man City cần phải có những thay đổi lớn lao, từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên.


Anh Dũng
Bình luận
vtcnews.vn