Lâm tặc thả gỗ chống đối lực lượng chức năng

Thời sựThứ Tư, 02/11/2011 06:45:00 +07:00

(VTC_News) Bị phát hiện, các đối tượng đánh cộ bỏ chạy, đồng thời thả 54 khúc gỗ xuống đường để thoát thân...

 (VTC_News) - Các đối tượng trên biết ngay sự việc bị bại lộ nên lập tức đánh cộ (xe) bò bỏ chạy, đồng thời dùng dao cắt dây để thả 54 khúc gỗ xuống đường hòng cản trở lực lượng công vụ...

Chiều 1/11, Cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: đang tiến hành điều tra, làm rõ chủ nhân của 54 khúc gỗ Bằng Lăng và Muồng (thuộc nhóm 2A quý hiếm), ước tính khoảng gần 10 m3, không rõ xuất xứ, nguồn gốc vừa bị bắt giữ vào sáng cùng ngày. Được biết, đây là vụ chở gỗ lậu đầu tiên với số lượng lớn bằng cộ bò được phát hiện ở tỉnh Phú Yên.

Khoảng gần 10 m3  gỗ lậu đang được tạm giữ tại UBND xã Suối Bạc

Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 1/11, nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng xã Suối Bạc đã đến tiểu khu 53 thuộc thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc kiểm tra, phát hiện khoảng 11 chiếc cộ bò nối đuôi nhau vận chuyển gỗ lậu.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra, các đối tượng trên biết ngay sự việc bị bại lộ nên lập tức đánh cộ bò bỏ chạy, đồng thời dùng dao cắt dây để thả 54 khúc gỗ xuống đường hòng cản trở lực lượng công vụ, gây nguy hiểm cho người đi đường. Sau gần 15 phút truy đuổi, nhắm chạy không thoát, các đối tượng trên liền bỏ xe và gỗ ở lại, tháo thân chạy trốn vào rừng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 54 khúc gỗ Bằng Lăng và Muồng (thuộc nhóm 2A quý hiếm), mỗi khúc có chiều dài từ 3-5m, đường kính khoảng 20-40cm. Hiện toàn bộ số gỗ trên đang được tạm giữ tại UBND xã Suối Bạc.
 
Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn