Lâm tặc phi gỗ lậu vào cảnh sát để thoát thân

Pháp luậtThứ Sáu, 23/03/2012 02:03:00 +07:00

(VTC News) – Thấy cảnh sát truy đuổi, bắn súng chỉ thiên, nhưng Sang vẫn cố tình lạng lách rồi lệnh cho phụ xe mở cửa sau, lao gỗ lậu xuống đường để cản trở.

(VTC News) – Thấy cảnh sát truy đuổi, bắn súng chỉ thiên, nhưng Sang vẫn cố tình lạng lách rồi lệnh cho phụ xe mở cửa sau, lao gỗ lậu xuống đường để cản trở.

 Sang và Trạng nghe tòa tuyên án
Hôm qua (22/3), TAND huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Phước Sang (37 tuổi, ở huyện Phù Mỹ, Bình Định, tài xế ôtô BKS 78K-7074), 30 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.


Cùng bị kết án với tội danh trên còn có Lê Minh Trạng (26 tuổi, phụ xe, ở cùng địa phương) với mức 24 tháng tù.


Theo cáo trạng, sáng 4/12/2011, Sang lái ôtô BKS 78K-7074 chở Trạng cùng 23 khúc gỗ lậu từ huyện Phù Mỹ ra Quảng Ngãi tiêu thụ.


Khi chạy đến xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ) thì bị CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Bất chấp, Sang nhấn ga bỏ chạy.


Thấy cảnh sát đuổi theo, thậm chí bắn súng chỉ thiên, nhưng Sang vẫn cố tình lạng lách, ép đầu xe cảnh sát rồi lệnh cho phụ xe mở cửa sau, lao gỗ lậu xuống đường để cản trở sự truy đuổi.


Sau cuộc rượt đuổi hơn 100 km qua nhiều đoạn đường quốc lộ, đường nông thôn dân sinh, cuối cùng, lực lượng CSGT đã tóm gọn cả 2 đối tượng trên khi ô tô của chúng mất lái lao vào bụi cây bên đường.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn