Lâm tặc đốn xong cây sưa giá trăm tỉ

Thời sựChủ Nhật, 21/10/2012 02:10:00 +07:00

Ngày 20/10, một nguồn tin cho biết cây sưa cực lớn tại vùng Hin Nậm Nô (Lào, giáp biên giới Quảng Bình) đã bị lâm tặc cưa xẻ xong.

Ngày 20/10, một nguồn tin cho biết cây sưa cực lớn tại vùng Hin Nậm Nô (Lào, giáp biên giới Quảng Bình) đã bị lâm tặc cưa xẻ xong.

Một số nậu gỗ nhận định cây sưa có đường kính hơn 2 m này là sưa đỏ có giá cả trăm tỉ đồng.

Nhóm lâm tặc đã huy động người quen, người nhà vượt biên qua Hin Nậm Nô dùng cưa máy, mìn để đánh đá lấy rễ, tận thu cành nhánh.

Rút kinh nghiệm từ ba cây sưa trước ở vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng bị lộ sớm, nhóm lâm tặc này hiện đang ráo riết phong tỏa thông tin, tuy nhiên hiện đã có khá nhiều người vùng Phúc Trạch, Hưng Trạch, Sơn Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đóng gùi đi mót sưa ở Hin Nậm Nô.


Cơ quan kiểm lâm Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết đây là khu vực biên giới nước bạn nên không thể triển khai kiểm lâm qua truy quét mà chỉ có thể thông báo tin tức cho cơ quan giữ rừng của Khăm Muộn (Lào).

Được biết vùng Hin Nậm Nô là nơi UNESCO muốn công bố là di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới với Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo PL TPHCM

Bình luận
vtcnews.vn