Lâm tặc đánh kiểm lâm toác đầu: Bí thư Đắk Lắk chỉ đạo xử lý nghiêm

An ninh hình sựThứ Hai, 10/02/2020 11:08:44 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk đích thân đến thăm cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc đánh, còn Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan liên ngành khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Ngày 10/2, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, ông vừa chỉ đạo, yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng làm việc, kiểm tra và xử lý nghiêm nhóm lâm tặc đánh toác đầu kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn. Những kẻ này vừa bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời VTC News, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Đắk Lắk cho biết, ông đích thân đến thăm hỏi và động viên anh Ngô Lê Nhật Tiến - Trạm phó Trạm Kiểm lâm số 7 - người bị thương do lâm tặc đánh.

"Tôi cùng các cơ quan liên quan đến kiểm tra hiện trường, đồng thời đề nghị công an xử lý nhóm người trên theo quy định. Về việc nguồn gốc gỗ nhóm này khai thác, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ", ông Dương nói.

Lâm tặc đánh kiểm lâm toác đầu: Bí thư Đắk Lắk chỉ đạo xử lý nghiêm - 1

 Anh Ngô Lê Nhật Tiến - cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công.

Chiều 7/2, khi đang làm nhiệm vụ, tổ tuần tra gồm anh Ngô Lê Nhật Tiến và anh Nguyễn Văn Triều (Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động) phát hiện nhóm người đang vận chuyển gỗ từ lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn ra vùng đệm nên đuổi theo để bắt giữ.

Tổ tuần tra ra hiệu dừng lại nhưng nhóm lâm tặc không chấp hành mà dùng dao và gậy tấn công. Một tên dùng gậy đánh làm anh Tiến chảy máu đầu. 

Hai kiểm lâm thu giữ 2 xe máy, 4 hộp gỗ và hình ảnh nhóm lâm tặc để phục vụ điều tra. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công huyện Ea Súp vào cuộc, xác minh nhóm lâm tặc tấn công kiểm lâm gồm 7 người, cùng ngụ Buôn A2, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp. Cơ quan công an cũng thu giữ 5 chiếc xe máy, 3 hộp gỗ lim xẹt và 1 lóng gỗ giáng hương cùng nhiều tang vật của vụ án.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn