Làm rõ vụ cháy rừng trong đêm ở Phú Quốc

Thời sựThứ Bảy, 07/12/2019 22:32:00 +07:00

Gần nửa ha rừng quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) đã bị cháy trong đêm, hơn 3 tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt.

Ngày 7-12, ông Huỳnh Văn Định, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, cho biết gần nửa ha đất rừng quốc gia Phú Quốc đã bị cháy trong đêm.

tinngan_030528_511509151_0

Hình ảnh hiện trường đám cháy (Ảnh do bạn đọc cung cấp). 

Theo ông Định, vụ cháy xảy ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 6-12. Vị trí cháy ven rừng quốc gia thuộc ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tại chỗ gồm công an, biên phòng, quân đội, kiểm lâm... đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Đến hơn 1 giờ 30 phút ngày 7-12, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do người dân đốt dọn phát hoang gây cháy lan. UBND xã Gành Dầu đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc xác minh làm rõ xem đây có phải là hành vi đốt rừng để lấn chiếm đất hay không.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn