Làm rõ vụ cảnh sát nổ súng ra oai ngày mùng 1 Tết

Pháp luậtThứ Sáu, 22/02/2013 11:20:00 +07:00

Người nổ súng là một cảnh sát giao thông đã bị tước quân tịch năm 2009 do vi phạm kỷ luật.

Người nổ súng là một cảnh sát giao thông đã bị tước quân tịch năm 2009 do vi phạm kỷ luật.

Cựu Trung úy trên là ông Hoa Thanh Điền, ngụ TP HCM.

Trước khi bị tước danh hiệu công an nhân dân, ông Điền là Trung úy CSGT thuộc Công an quận 7.

Ông Điền đã nổ súng vào chiều 10/2 (mùng 1 Tết) tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, chiều 21/2 cho biết khi nổ súng, ông Điền đang ngồi nhậu với một số người.

Khi có lời qua tiếng lại, ông bất ngờ rút súng bắn chỉ thiên.

Ông Điền dùng súng K54, bắn tổng cộng 5 phát trước đám đông.

Sau đó, ông này đã bị tạm giữ hình sự, hiện đang được tại ngoại chờ xử lý.






Theo TinNgắn.vn/Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn