Làm rõ nhiều khuất tất vụ nhà báo bị đốt

Pháp luậtThứ Năm, 02/02/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News) - VKSND tỉnh Long An đã chuyển hồ sơ về Công an tỉnh Long An lần thứ hai để điều tra bổ sung vụ nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại.

(VTC News) - VKSND tỉnh Long An đã chuyển hồ sơ về Công an tỉnh Long An lần thứ hai để điều tra bổ sung vụ nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại.

Chiều 1/2, VKSND tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã chính thức trả hồ sơ lần thứ hai cho Công an tỉnh Long An để điều tra bổ sung vụ án nhà báo Lê Hoàng Hùng, công tác tại Báo Người Lao Động bị phóng hỏa tại nhà riêng.

Nhà của nhà báo Hoàng Hùng. Cạnh những lu nước là nơi anh bị vợ phóng hỏa sát hại hơn một năm trước. Ảnh: Diễm Hằng.
Trước đây VKSND tỉnh Long An đã từng trả hồ sơ một lần khi chưa ra cáo trạng. Sau đó có kết quả điều tra bổ sung nhưng không có thêm tình tiết gì mới nên cơ quan công tố ra cáo trạng xác định bị can Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng) một mình phạm tội giết người. Nguyên Đội trưởng Đội 5 thuộc Chi cục QLTT Long An là ông Nguyễn Văn Tâm không được đề cập vì không liên quan gì đến vụ án.

Tuy nhiên, từ những kiến nghị của luật sư bảo vệ quyền lợi cho mẹ nạn nhân, giữa tháng 1/2012, TAND tỉnh Long An quyết định trả hồ sơ để VKSND tỉnh Long An yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ thêm nhiều vấn đề có liên quan.

Cụ thể là nội dung ghi âm của nhà báo Hoàng Hùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi chết và làm rõ xem bà Liễu có bàn bạc với ai về việc đốt chồng hay không. Đặc biệt, cơ quan điều tra cần làm rõ nội dung các cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn giữa bị can Liễu với người tình trước và sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị phóng hỏa.

Diễm Hằng    

Bình luận
vtcnews.vn