'Lạm phát' 10 phó đoàn SEA Games 29, ngành thể thao nói gì?

Thể thaoThứ Tư, 05/07/2017 15:26:00 +07:00

Theo danh sách do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện ký hôm 3/7, danh sách đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 29 (Malaysia) gồm 693 người, trong đó có 1 Trưởng đoàn và 10 phó đoàn.

Cụ thể, Trưởng đoàn TTVN là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Mười Phó trưởng đoàn gồm các ông: Tô Văn Động-Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, Nguyễn Văn Bình-Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Tổng cục TDTT), Mai Bá Hùng-Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Tp Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (chờ thủ tục chính thức để đăng ký tên), Nguyễn Trọng Hổ-Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Nguyễn Mạnh Hùng-Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Đặng Hà Việt-Giám đốc Trung tâm HLTTQG Tp Hồ Chí Minh, Lê Hồng Sơn-Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, Trần Chí Quân-Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ, và ông Phạm Ngọc Dương-Trưởng phòng TDTT Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu.

Danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 có 10 Phó đoàn.

Danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 có 10 Phó đoàn. 

 

Ngay sau khi danh sách trên được công bố, đã có nhiều ý kiến về việc số lượng Phó trưởng đoàn quá nhiều (10 người). Thực tế, số lượng lãnh đạo, thành viên đoàn TTVN tham dự các kỳ thể thao lớn trong khu vực và trên thế giới là đề tài gây khá nhiều bàn tán lâu nay.

Trả lời Tiền Phong sáng 5/7, một lãnh đạo cấp cao Tổng cục TDTT cho biết, số lượng Phó trưởng đoàn như trên xuất phát từ yêu cầu công việc tại SEA Games 29.

“Năm nay số lượng thành viên đoàn Việt Nam tăng cao hơn so với đại hội trước, công việc nhiều nên để công việc quản lý, theo dõi ở từng mảng cũng tăng lên. Lấy ví dụ như các Trung tâm Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh, do số lượng VĐV những nơi này đông nên đòi hỏi lãnh đạo Trung tâm cần có mặt để thực hiện công tác quản lý.

Mỗi phó đoàn đều có công việc cụ thể, từ hậu cần tới tài chính, di chuyển…Nếu để một mình anh Phấn (Trưởng đoàn) thì không thể quán xuyến hết công việc”-lãnh đạo Tổng cục TDTT trên cho biết.

tran-duc-phan-1441281499

 Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn SEA Games 29. 

Cũng theo vị này, chức danh Phó đoàn không phát làm phát sinh thêm chi phí ngành. Đối với việc số lượng thành viên tham dự tăng lên ở SEA Games 29, vị này nói: “Một phần vì số lượng môn Việt Nam đăng ký tham dự đông, bên cạnh đó một số môn đi theo diện xã hội hoá, một số môn đông thành viên như bóng đá đã 4 đội (đội nam U22, đội tuyển nữ, futsal nam và nữ), bóng chuyền…cũng làm tăng số lượng VĐV”.

Trao đổi thêm vấn đề này, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn SEA Games 29 cho biết, theo hạn mức của BTC SEA Games 29 thì thực tế Việt Nam chỉ đăng ký 1 Trưởng đoàn chịu trách nhiệm chung và 2 phó đoàn. Số lượng còn lại thực tế chỉ là chức danh nhằm phụ trách từng mảng việc khác nhau trong nội bộ đoàn.

“Cá nhân tôi chịu trách nhiệm chung, nên để bao quát được toàn bộ đoàn cũng cần có sự hỗ trợ. SEA Games năm nay lại khó khăn, nên mỗi mảng đều cần người quán xuyến, để có chỉ đạo sát sao kịp thời”.

Video: Chiếc huy chương vàng SEA Games đáng xấu hổ nhất lịch sử

Theo một số nguồn tin chưa kiểm chứng, một số đơn vị đã “chạy” thẳng lên Bộ VH-TT&DL trước SEA Games 29, khiến số lượng thành viên tăng theo. Tuy nhiên, Tổng cục TDTT hôm nay phủ nhận việc này.

Theo Quyết định số 66/2008 của Thủ tướng, Tổng cục TDTT là đơn vị trực thuộc Bộ VH-TT&DL, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý  nhà nước về thể dục, thể thao trong phạm vi cả nước. Quyết định thành lập đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ký. 

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn