Làm ngơ cho 'hung thần' cày nát quốc lộ, CSGT nói gì?

Thời sựThứ Tư, 25/06/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Phòng CSGT tỉnh Bình Định đã có ý kiến phản hồi về vụ việc CSGT kiểm tra giấy tờ qua loa các xe chở quá khổ, quá tải rồi nhanh chóng cho đi.

(VTC News) - Phòng CSGT tỉnh Bình Định đã có ý kiến phản hồi về vụ việc CSGT kiểm tra giấy tờ qua loa các xe chở quá khổ, quá tải rồi nhanh chóng cho đi.

Ngày 24/6, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Định xác nhận vụ việc “Hung thần” cày nát quốc lộ, CSGT “làm ngơ” cho đi? do báo điện tử VTC News phản ánh là có xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, để giải đáp thắc mắc vì sao CSGT lại kiểm tra giấy tờ chóng vánh, cho xe tải chở gỗ đi nhanh chóng, thiếu tá Ngô Cự Vinh - Phó trưởng Phòng CSGT tỉnh Bình Định cho biết, ngày 19/6 Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) do trung tá Lê Quang Định thuộc Trạm CSGT Tuy Phước, huyện Tuy Phước, làm tổ trưởng trên đường đi nhận ca tại huyện Phù Mỹ, theo kế hoạch được lãnh đạo Phòng phê duyệt thực hiện ca TTKS từ 18h - 22h trên địa bàn huyện Phù Mỹ và huyện Hoài Nhơn.

 Lãnh đạo CSGT tỉnh Bình Định cho rằng, xe có cân mới biết được tải trọng quá tải hay không. Ảnh: Huy Phan

Vào khoảng 18h ngày 19/6, khi đến địa phận xã Cát Tân, huyện Phù Cát thì tổ công tác phát hiện 3 xe gỗ đậu trên đường theo hướng Bắc – Nam có thể dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông, tổ TTKS đã cử thượng sỹ Phạm Hoài Nam xuống yêu cầu lái xe đi, môt tài xế cho biết “xe bị hỏng, sửa chữa gần xong”.

CSGT yêu cầu tài xế sửa xong nên đi gấp không dừng đậu trên đường. Sau đó tổ tuần tra tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Về vấn đề người dân phản ánh “tại sao CSGT không xử lý xe quá tải, quá khổ?”, lãnh đạo Phòng CSGT Bình Định giải thích, muốn xử lý xe quá tải phải có cân tải trọng, tuy nhiên hiện nay trên tuyến QL1A đang thi công nâng cấp, sửa chữa nên đường hẹp không thể bố trí cân.

Hơn nữa trên tuyến QL1A đã có trạm cân lưu động liên ngành đóng tại QL1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước kiểm tra, xử lý.


Phan Cường                                                               

Bình luận
vtcnews.vn