Làm náo loạn 'công đường', 7 tiểu thương bị truy tố

Pháp luậtThứ Sáu, 26/09/2014 03:26:00 +07:00

(VTC News)- Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa truy tố 7 tiểu thương đã làm náo loạn 'công đường' do bức xúc với chính quyền huyện Hải Hà về việc chuyển chợ.

(VTC News)- 7 tiểu thương làm náo loạn 'công đường' do bức xúc với chính quyền huyện Hải Hà về việc chuyển chợ không đúng chỉ đạo của tỉnh nên bị bắt giam và truy tố.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tống đạt Cáo trạng số 131 đến 7 bị can là tiểu thương chợ Hải Hà (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra hồi tháng 5/2014.

Theo đó, khoảng từ hơn 8h - 23h ngày 15/5/2014, tại Trụ sở UBND huyện Hải Hà (Quảng Ninh), do không đồng ý chủ trương chuyển đổi kinh doanh từ chợ Trung tâm Hải Hà cũ lên chợ Trung tâm Hải Hà mới, nên Phạm Thị Bích (SN1970), Nguyễn Thị Hồng (SN1960), Thù Thị Phương (SN1975), Nguyễn Thị Dương (SN1970), Đinh Thị Phương (SN1981), Nguyễn Thị Xuyến (SN1966) và Nguyễn Thị Hà (SN1980) cùng khoảng 500 hộ tiểu thương đã có hành vi la ó, hò hét, chửi bới, gõ vung nồi, thau, chậu gây náo loạn trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Hải Hà và nằm chặn đầu xe ô tô chở Chủ tịch UBND huyện Hải Hà đi họp.

chợ Hải Hà, 500 tiểu thương, Quảng Ninh, Viện KSND tỉnh, "Gây rối trật tự công cộng"
Hàng trăm tiểu thương tụ tập trước cổng trụ sở UBND huyện Hải Hà để chờ tin lãnh đạo tỉnh về giải quyết vụ việc chuyển chợ Hải Hà - Ảnh MK 

Khi lực lượng bảo vệ đến giải tán đám đông, Phạm Thị Bích cùng đồng bọn đã dùng ô, gậy, kim băng tấn công, ngăn cản lực lượng bảo vệ. Hậu quả làm hoạt động của nhiều phòng ban UBND huyện Hải Hà bị đình trệ, một số cán bộ trong lực lượng bảo vệ bị xây xước nhẹ, một cánh cửa Trung tâm hội nghị huyện Hải Hà bị vỡ hoàn toàn, thiệt hại 2,4 triệu đồng.

Hành vi trên của các bị can đã phạm vào tội: “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 245 của Bộ Luật hình sự.

chợ Hải Hà, 500 tiểu thương, Quảng Ninh, Viện KSND tỉnh, "Gây rối trật tự công cộng"
Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (đứng giữa) phải 2 lần trực tiếp đối thoại với các tiểu thương - Ảnh MK 

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra còn khởi tố vụ án về tội “Chống người thi hành công vụ” để điều tra. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định các bị can không có hành vi “Chống người thi hành công vụ” nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án tội danh này.

Ngoài ra, một số đối tượng có hành vi tham gia gây rối nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn