'Làm luật' với cả người nhặt rác

Pháp luậtThứ Sáu, 14/12/2012 09:04:00 +07:00

Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt 7 đối tượng cưỡng đoạt tiền của những người nhặt rác nghèo tại Bãi rác thải Nam Sơn.

Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt 7 đối tượng cưỡng đoạt tiền của những người nhặt rác nghèo tại Bãi rác thải Nam Sơn.

Bước đầu, công an làm rõ, 6 đối tượng do Nguyễn Văn Đại (SN 1982) và Tống Văn Độ (SN 1986) cầm đầu đã câu kết với Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1973, Tổ trưởng bảo vệ của Bãi rác thải Nam Sơn) ép những người nhặt rác “làm luật” hằng tháng, cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng của những người nhặt rác từ nhiều tháng nay.

Theo đó, mỗi nhóm nhặt rác tại đây phải nộp 2,2 triệu đồng/tháng cho băng nhóm của Đại- Độ, 300.000 đồng/tháng cho Tùng. Tại bãi rác có khoảng 20 nhóm thường xuyên nhặt rác. Nếu các nhóm không nộp tiền sẽ bị băng nhóm Đại- Độ đánh, đuổi.

CQĐT đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, riêng Tùng bị khởi tố thêm về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân.

Theo TPO

Bình luận
vtcnews.vn