Làm khống hóa đơn chiếm đoạt tài sản, kế toán trưởng Nhà máy sữa Đà Nẵng bị bắt

Pháp luậtThứ Tư, 23/01/2019 08:21:00 +07:00

Phú đã nhiều lần yêu cầu nhân viên làm khống hóa đơn nhập nhiên liệu cho Nhà máy sữa Đà Nẵng để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phú, kế toán trưởng Nhà máy sữa Đà Nẵng về tội tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2018, dưới thời ông Võ Ngọc Sinh (nguyên là giám đốc Nhà máy sữa Đà Nẵng), Phú đã hai lần yêu cầu các nhân viên thủ kho là Lê Thị Quỳnh Trang (ngụ Đà Nẵng) và Tôn Nữ Thanh Thảo (quê Thừa Thiên-Huế) làm khống hóa đơn nhập nhiên liệu dầu diesel và dầu mỡ phục vụ vận chuyển cho Nhà máy sữa Đà Nẵng để chiếm đoạt tài sản của nhà máy này.

2-tham-o_qadt

 

Đến tháng 4/2018, khi ông Sinh qua đời, Phú vẫn tiếp tục cùng với Thảo hợp thức hóa số hóa đơn khống để chiếm đoạt tiền.

Đại diện phía công ty cung cấp nhiên liệu dầu diesel và dầu mỡ nói trên cho hay đã chuyển vào tài khoản của Phú số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Số tiền này Phú đã rút và chia cho nhiều cá nhân, riêng Phú chiếm đoạt 1,34 tỷ đồng.

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận