Làm hại cha, con trai bất nhân cõng xác thả xuống ao

Pháp luậtThứ Ba, 24/12/2013 03:30:00 +07:00

Sau khi xô xát, cha ngã ngửa đập đầu vào ghế tử vong, đứa con vị thành niên đã cõng xác cha mình thả xuống ao nước sau nhà.

Sau khi xô xát, cha ngã ngửa đập đầu vào ghế tử vong, đứa con vị thành niên đã cõng xác cha mình thả xuống ao nước sau nhà.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Định (15 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về cái chết của ông Võ Văn Hùng (cha của Định).

Ghế đá ông Hùng ngã đập đầu vào rồi tử vong - Ảnh: NGUYỄN NAM
Ghế đá ông Hùng ngã đập đầu vào rồi tử vong - Ảnh: Nguyễn Nam 
Thông tin ban đầu cho biết vào rạng sáng 20/12, ông Võ Văn Hùng uống rượu say trở về nhà chửi bới gia đình và đập phá đồ đạc trong nhà.

Định kêu ông Hùng yên lặng để cho mọi người ngủ thì giữa Định và ông Hùng xảy ra cãi vã. Sau đó Định cầm mũ bảo hiểm từ trong nhà xông ra thì cùng lúc ông Hùng từ bên ngoài lao vào trong nhà và hai bên xảy ra xô xát.
Ao nước nơi Định cõng xác cha mình thả xuống - Ảnh:
Ao nước nơi Định cõng xác cha mình thả xuống - Ảnh: Nguyễn Nam 
Ông Hùng bị ngã ngửa đập đập vào ghế đá tử vong.

Định cõng xác cha mình ra ao nước phía sau nhà thả xuống ao rồi trở về phòng nằm nhắn tin cho bạn bè đến sáng.
Người nhà đã làm lễ mai táng cho ông Hùng - Ảnh:
Người nhà đã làm lễ mai táng cho ông Hùng - Ảnh: Nguyễn Nam 
Sáng hôm sau Định thú nhận sự việc với người nhà.




Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn