Làm giả giấy tờ đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Pháp đìnhThứ Hai, 12/12/2022 13:56:00 +07:00
(VTC News) -

Là bảo mẫu, Thanh mở nhóm trẻ gia đình nhưng làm ăn thua lỗ nên làm giả giấy tờ đất lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 12/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.  

Theo nội dung vụ án, ngày 10/9/2019, Thanh dùng tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 165, tờ bản đồ số 17 tại địa chỉ tại lô 5 khu F5 Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà do Thanh và ông Phạm Tiến Thuyết (trú phường An Hải Bắc) đứng tên chủ sở hữu để vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 1,2 tỷ đồng.

Ngoài khoản vay ngân hàng, Thanh vay tiền của nhiều người khác để tiếp tục kinh doanh trường mầm non. Kinh doanh thua lỗ, đến cuối năm 2020, Thanh không còn khả năng trả nợ, phải vay tiền người sau trả cho người trước.

Làm giả giấy tờ đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng - 1

Đoàn Thị Kim Thanh tại phiên xét xử.

Cuối năm 2020 đến tháng 7/2021, Thanh tìm hiểu trên mạng xã hội Zalo và liên hệ với người tên Trung (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có cùng nội dung “GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP874425, tờ bản đồ số 17, địa chỉ lô 5 Khu F5 khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông đứng tên Lê Văn Cường và Trần Thị Thùy Linh (cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Tại mục “nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý” thể hiện nội dung: Chuyển nhượng cho ông Phạm Tiến Thuyết và vợ là Đoàn Thị KimThanh ngày 15/02/2019 (gọi tắt là GCNQSDĐ số CP874425) đem đi thế chấp người khác vay tiền rồi chiếm đoạt.

Có giấy tờ giả này, từ tháng 11/2020 đến tháng 11/2021, Thanh 7 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chiếm đoạt của bà Phan Thị Lan (trú quận Sơn Trà) 450 triệu đồng, bà Võ Thị Kiều Phương (trú quận Sơn Trà) 680 triệu đồng, bà Phạm Thị Thùy Nhớ (trú quận Sơn Trà) 200 triệu đồng, bà Cao Thị Vân (trú quận Sơn Trà) 300 triệu đồng, bà Đoàn Thị Bình (trú quận Sơn Trà) 1,1 tỷ đồng, bà Võ Thị Thuận (trú quận Sơn Trà) 360 triệu đồng và bà Mai Thị Thu Dung (trú quận Sơn Trà) 1,05 tỷ đồng.

Tổng cộng, Thanh nhận và chiếm đoạt của 7 bị hại tổng cộng 4,14 tỷ đồng, mới trả được 134,4 triệu đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Đoàn Thị Kim Thanh 14 năm về tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Thanh phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn