Làm giả bằng tiến sĩ, trót lọt qua vòng đầu kỳ thi công chức

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 26/05/2022 06:55:00 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra một phụ nữ 28 tuổi làm giả bằng cấp khi đăng ký tham gia kỳ thi công chức quốc gia.

Người phụ nữ họ Trương, tới từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị cáo buộc làm giả bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa - trường đại học danh giá bậc nhật Trung Quốc. 

"Không người nào có tên như vậy trong dữ liệu sinh viên của chúng tôi", đại diện của Thanh Hoa nói về trường hợp của Trương. 

Cảnh sát Sơn Đông cho biết Trương không theo học tại Đại học Thanh Hoa và cô này chỉ mới chỉ có bằng cử nhân của một trường cao đẳng ở Sơn Đông.

Sau khi Trương vượt qua vòng đầu tiên của đợt xét tuyển, tên của cô được tô màu cam trong thông báo 653 người đã đậu vì nền tảng học vấn xuất sắc. 

Làm giả bằng tiến sĩ, trót lọt qua vòng đầu kỳ thi công chức  - 1

(Ảnh minh họa: SCMP)

Tuy nhiên dân mạng Trung Quốc hoài nghi vì rất hiếm trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ ở Thanh Hoa đăng ký thi tuyển công chức. 

Các tranh luận trên mạng xã hội khiến giới chức vào cuộc để điều tra trường hợp của Trương.

Trong đơn đăng ký, Trường khẳng định từng làm phụ tá cảnh sát. Không rõ thông tin này có chính xác hay không. 

Hành vi của Trương khiến cô trở thành đối tượng công kích trên mạng xã hội Trung Quốc. 

"Thật quá xẩu hổ. Sao cô ta lại ngây thơ như vậy. Mà làm sao cô ta qua được vòng xét duyệt hồ sơ tại địa phương vậy", một người đặt câu hỏi.

Theo Hualv - một nền tảng dịch vụ pháp lý của Trung Quốc, khai man trong sơ yếu lý lịch không cấu thành hành vi tội phạm. Nhưng làm giả chứng chỉ là bất hợp pháp. 

Năm 2021, một tòa án tại Bắc Kinh phán quyết đồng ý để một công ty xuất nhập khẩu chấm dứt hợp đồng của một nhân viên cũ từng làm việc tại đây trong tám năm do anh này dùng bằng giả để xin việc. 

Người đàn ông họ Trương phải trả 300.000 NDT vì làm giả chứng chỉ này. 

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn