Làm đẹp cấp tốc đón Tết: Tiềm ẩn bệnh ung thư

Sức khỏeChủ Nhật, 26/01/2014 08:19:00 +07:00

(VTC News) - Làm đẹp rất cần thiết song phái nữ cần thận trọng với những mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ung thư cao.




Một số loại thuốc nhuộm tóc trước đó đã được chứng minh liên quan tới một loạt bệnh ung thư, bao gồm ung thư vú, bàng quang, buồng trứng, não và bệnh bạch cầu. Ngoài ra, ngày càng nhiều người bị dị ứng với các thành phần trong thuốc nhuộm tóc.

Một số loại thuốc nhuộm tóc trước đó đã được chứng minh liên quan tới một loạt bệnh ung thư, bao gồm ung thư vú, bàng quang, buồng trứng, não và bệnh bạch cầu. Ngoài ra, ngày càng nhiều người bị dị ứng với các thành phần trong thuốc nhuộm tóc.

Một trường hợp bị dị ứng thuốc nhuộm tóc

Một trường hợp bị dị ứng thuốc nhuộm tóc

Với ưu điểm lâu trôi, giữ màu đẹp, lại cực rẻ, son môi nước trở thành vật dụng không thể thiếu của chị em thích làm đẹp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo để có được những ưu điểm này, chúng phải chứa nhiều chất nguy hiểm. Ảnh: VNE

Với ưu điểm lâu trôi, giữ màu đẹp, lại cực rẻ, son môi nước trở thành vật dụng không thể thiếu của chị em thích làm đẹp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo để có được những ưu điểm này, chúng phải chứa nhiều chất nguy hiểm. Ảnh: VNE

Son nước khi bôi lên thường đọng màu vào phía trong lòng môi, tạo cảm giác ngoài nhạt, trong đậm, trông rất gợi cảm, tự nhiên.

Son nước khi bôi lên thường đọng màu vào phía trong lòng môi, tạo cảm giác ngoài nhạt, trong đậm, trông rất gợi cảm, tự nhiên.

Các bác sỹ cho biết, việc làm móng tay, móng chân liên tục có thể gây ra nhiễm trùng, phát ban hay thậm chí là ung thư da.

Các bác sỹ cho biết, việc làm móng tay, móng chân liên tục có thể gây ra nhiễm trùng, phát ban hay thậm chí là ung thư da.

Nail dạo đã hết thời, sơn móng tay nhung, dạ quang bây giờ mới là sành điệu, đẳng cấp...

Nail dạo đã hết thời, sơn móng tay nhung, dạ quang bây giờ mới là sành điệu, đẳng cấp...

Khi được hỏi về chất lượng của các loại sơn móng tay trên, bác sỹ Chu Thanh Hương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, những loại sơn móng tay gia công, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên có chứa rất nhiều hoá chất độc hại như benzen, toluen, aceton... sẽ gây ung thư, nếu tích lũy nhiều trong cơ thể.

Khi được hỏi về chất lượng của các loại sơn móng tay trên, bác sỹ Chu Thanh Hương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, những loại sơn móng tay gia công, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên có chứa rất nhiều hoá chất độc hại như benzen, toluen, aceton... sẽ gây ung thư, nếu tích lũy nhiều trong cơ thể.

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc học viện Nghiên cứu phòng bệnh quốc tế Pháp và học viện Nghiên cứu ung thư Ý phối hợp thực hiện vừa công bố cuối tháng 7/2012 qua trên tạp chí y khoa BMJ cho biết: những người đã tắm trắng có nguy cơ ung thư da cao hơn 20%. Ảnh: B.N.N – SGTT.

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc học viện Nghiên cứu phòng bệnh quốc tế Pháp và học viện Nghiên cứu ung thư Ý phối hợp thực hiện vừa công bố cuối tháng 7/2012 qua trên tạp chí y khoa BMJ cho biết: những người đã tắm trắng có nguy cơ ung thư da cao hơn 20%. Ảnh: B.N.N – SGTT.

Các chuyên gia y tế Thái Lan cảnh báo rằng các loại kem chứa chất làm trắng, bao gồm những chất được quảng cáo mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, có thể gây mù mắt hoặc ung thư da.

Các chuyên gia y tế Thái Lan cảnh báo rằng các loại kem chứa chất làm trắng, bao gồm những chất được quảng cáo mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, có thể gây mù mắt hoặc ung thư da.

Hậu quả của việc lột da bằng kem dưỡng trắng cấp tốc

Hậu quả của việc lột da bằng kem dưỡng trắng cấp tốc

Blogger Juli sau khi dùng kem tắm trắng của thẩm mỹ viện

Blogger Juli sau khi dùng kem tắm trắng của thẩm mỹ viện

Với nhiều người, nước hoa là vật bất ly thân nhưng, thứ nước thơm đầy ma lực này nhiều lúc cũng đẩy các tín đồ của nó vào tình thế dở khóc dở cười với những nổi mẩn ngứa khắp người, thậm chí cả những cơn hen, mà chúng ta vẫn gọi là dị ứng, không nên xem thường. Diệp Vy (tổng hợp)

Với nhiều người, nước hoa là vật bất ly thân nhưng, thứ nước thơm đầy ma lực này nhiều lúc cũng đẩy các tín đồ của nó vào tình thế dở khóc dở cười với những nổi mẩn ngứa khắp người, thậm chí cả những cơn hen, mà chúng ta vẫn gọi là dị ứng, không nên xem thường.

Bình luận
vtcnews.vn