Làm da trắng hồng tự tin diện bikini đi nghỉ lễ cùng chàng

Góc của nàngThứ Hai, 28/12/2015 04:17:00 +07:00

(VTC News) - Lên kế hoạch cùng chàng du ngoạn biển trong dịp tết Tây nhưng lại e dè vì vùng da bẹn hơi thâm, tối màu.

(VTC News) - Lên kế hoạch cùng chàng du ngoạn biển trong dịp tết Tây nhưng lại e dè vì vùng da bẹn hơi thâm, tối màu. Đừng lo, với công thức sau đây, bạn sẽ có buổi nghỉ lễ hoàn hảo trọn vẹn bên chàng.

Muốn làm phần đùi trong sáng hơn để tự tin diện quần short, váy ngắn, bikini một cách an toàn và dễ dàng không hề khó. Dưới đây sẽ là 10 cách làm sáng da vùng bẹn từ những nguyên liệu từ thiên nhiên đơn giản và dễ kiếm nhất!

1. Lô hội

Lô hội có chất dinh dưỡng như là một đặc tính chống oxi hóa giúp cải thiện và kích thích trẻ hoá làn da. Thậm chí nó còn có công dụng giảm bớt vấn đề tăng sắc tố, làm mờ các mảng da tối và khôi phục lại màu sắc ban đầu của làn da.

Chắt lấy chất nhờn trong lá lô hội và massage trực tiếp lên vùng da bị thâm tối. Để nguyên trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Thực hiện việc này từ 1 đến 2 lần mỗi ngày, bạn sẽ thu được kết quả nhanh chóng nhất.

2. Sữa chua

Sữa chua là một chất tẩy trắng rất nhẹ nhàng, có thể làm sáng các màu da bên trong đùi của bạn nhờ chất axit lactic của nó. Thêm vào đó, hàm lượng kẽm trong sữa chua còn chống lại sự cháy nắng nữa.

Trộn 1/2 lượng nước chanh ép với 1 thìa sữa chua nguyên chất, 1/2 thìa bột gừng và bột đậu xanh, tiếp đó bôi hỗn hợp lên vùng da thâm tối và đợi khô.

Sau khi khô, hãy làm ướt tay cùng nước ấm rồi từ từ chà rửa hỗn hợp này khỏi da. Nên thực hiện việc này 2-3 lần mỗi tuần bạn nhé.

3. Chanh


Đặc tính axit có trong chanh hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên cho những mảng da sẫm màu. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C cao cũng thúc đẩy các tế bào phát triển và cũng rất tốt cho làn da bạn nói chung.

Sử dụng một miếng bông gòn thấm nước cốt chanh rồi thoa lên phần da đùi bị thâm đen của bạn. Để nguyên khoảng 20 phút sau đó rửa sạch với nước lạnh. Lặp lại việc này 2-3 lần mỗi tuần.

Những người có làn da nhạy cảm cần pha loãng dung dịch này với nước. Vì chanh có thể làm khô da nên sau mỗi lần điều trị, hãy bôi kem dưỡng ẩm lên da nhé. Tránh để chanh tiếp xúc với những vùng da đã wax, cạo hoặc có vết thương hở.

4. Bột yến mạch

Để làm sáng vùng da thâm trong đùi thì tẩy da chết thường xuyên cũng là một việc làm cần thiết. Trong đó, bột yến mạch là một trong số những nguyên liệu duy nhất bạn có thể sử dụng tại nhà. Tẩy tế bào chết cũng giúp da đàn hồi và mịn màng hơn.

Trộn 2 thìa bột yến mạch với lượng nước ép cà chua vừa đủ để có một hỗn hợp đặc sệt. Sau đó bôi hỗn hợp này lên đùi, để khoảng 20 phút rồi chà nhẹ với nước để loại bỏ phần da chết, cuối cùng rửa sạch với nước lạnh. Thực hiện việc này 2-3 lần mỗi tuần.

5. Dưa chuột


Thuộc tính tẩy trắng tự nhiên của dưa chuột có thể giúp làm sáng phần da tối bên trong đùi. Ngoài ra, một số thành phần có trong dưa chuột còn giúp khôi phục các tế bào da và loại bỏ cả các tế bào da chết. Tính chất nhẹ nhàng và lành của dưa chuột phù hợp với tất cả các loại da.

Nhẹ nhàng chà lên phần bẹn những lát dưa chuột thái mỏng hoặc nước ép dưa chuột nguyên chất trong khoảng 10 phút. Đợi khoảng 5 phút sau đó rửa sạch với nước. Lặp lại việc này 1 đến 2 lần mỗi ngày.

6. Dầu dừa

Dầu dừa giúp làm sáng sắc tố và khôi phục lại các vùng da tổn thương. Thêm vào đó, chất chống oxy hóa và đặc tính dưỡng ẩm của nó còn giúp bạn duy trì làn da tươi trẻ, mềm mịn hơn. Có rất nhiều cách sử dụng với dầu dừa, tuy nhiên cách hiệu quả và phổ biến nhất là:

Trộn 3 thìa dầu dừa với 1 thìa nước cốt chanh. Bôi hỗn hợp này lên vùng da trong đùi và massage nhẹ nhàng trong khoảng 10-15 phút. Để khô trong 5 phút sau đó xả sạch với nước ấm. Thực hiện đều đặn phương pháp này mỗi ngày để thấy kết quả tốt và nhanh nhất.

7. Nghệ

Củ nghệ ức chế sản sinh ra melanin, vì vậy bạn có thể sử dụng nó để điều trị về vấn đề rối loạn sắc tố da và duy trì một làn da mượt mà khỏe mạnh.

Trộn 1-2 thìa bột nghẹ với một lượng nước cam ép vừa đủ tạo thành một hỗn hợp đặc sánh. Sau đó bôi đều lên 2 bên bẹn và để thẩm thấu trong khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Thực hiện mỗi ngày 1 lần.

8. Bột nở soda

Bột nở soda có thể cải thiện làn da tối màu ở vùng bẹn. Nó hoạt động như là một tác nhân để tẩy bỏ hết các tế bào chết khiến da bị hư hại. Bột soda có rất nhiều cách sử dụng trong việc chăm sóc da, tuy nhiên ở đây, tôi chỉ giới thiệu tới bạn cách làm hữu dụng nhất để có tác dụng trong việc làm sáng vùng đùi trong:

Trộn 1 thìa bột soda với sữa tươi hoặc nước để tạo thành một hỗn hợp sánh, sau đó thêm vào một chút mật ong rồi khuấy đều cho tới khi hỗn hợp hòa lẫn vào nhau. Phết nó lên vùng đùi trong và nhẹ nhàng chà xát theo vòng tròn khoảng một vài phút. Cuối cùng là rửa sạch với nước ấm. Nên thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi ngày.

 

9. Hạnh nhân
Lượng vitamin E có trong hạnh nhân giúp làm sáng màu da rất hữu hiệu. Bạn có thể sử dụng cả hạt hạnh nhân nguyên chất hay dầu hạnh nhân để duy trì một làn da khỏe mạnh với tông da đều màu.

Tự làm một hỗn hợp sánh với 1-2 thìa bột thô hạnh nhân, 1 thìa sữa bột và mật ong. Bôi hỗn hợp lên vùng da thẫm màu và để nó khô tự nhiên. Sau đó dùng ngón tay đã làm ướt chà nhẹ lớp hỗn hợp theo chuyển động tròn. Cuối cùng nhớ xả sạch với nước lạnh và nên nhớ thực hiện phương pháp này 2-4 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất.

10. Vỏ cam

Vó cam chứa vitamin C có tác dụng như một chất tẩy trắng tự nhiên. Chúng cũng bao gồm các đặc tính tẩy tế bào chết để giúp da loại bỏ được những phần da đã chết hoặc hư hại.

Phơi khô vỏ cam dưới nắng một vài ngày rồi xay chúng thành bột. Tiếp theo, trộn 1-2 thìa bột vỏ cam với một lượng nước hoa hồng và mật ong vừa đủ để chế nên một hỗn hợp dày đặc. Bôi hỗn hợp này lên bẹn và chờ trong khoảng 15-20 phút. Sau đó dùng những ngón tay ướt nhẹ nhàng chà xát lên hỗn hợp, rồi rửa sạch với nước lạnh. Lặp lại phương pháp này 2-3 lần mỗi tuần.

 Huyền Phương

Bình luận
vtcnews.vn