'Làm cán bộ mà ý thức thua dân thì chỉ hại nước, hại dân'

Ý kiếnThứ Hai, 13/04/2020 09:38:26 +07:00
(VTC News) -

Nhiều độc giả bày tỏ bức xúc, phẫn nộ trước lối hành xử hống hách của vị Phó Chủ tịch HĐND huyện tại chốt kiểm dịch ở Bình Phước.

Sau bài phản ánh Phó Chủ tịch HĐND huyện văng tục, đập bàn tại chốt kiểm dịch COVID-19, VTC News nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ trước cách hành xử của vị cán bộ tại huyện Hớn Quảng (Bình Phước).

Độc giả Son nêu ý kiến: "Ở TP.HCM, một người không đeo khẩu trang chống người thi hành công vụ, tòa xử 9 tháng tù giam. Ông này là người chính quyền, thừa biết Chỉ thị chính phủ, coi Chỉ thị của Thủ Tướng không ra gì, chống đối người thi hành công vụ, rõ ràng là người có thể gây hại cho quốc gia, cho xã hội, phải xử gấp đôi người dân bình thường".

Độc giả Nguyễn Văn Phúc bức xúc: "Còn gì kỷ cương phép nước nữa, cán bộ huyện coi chỉ thị của Chính phủ chẳng có ký lô nào cả. Ý thức thua cả người dân bình thường nữa thì làm cán bộ chỉ có hại nước hại dân".

'Làm cán bộ mà ý thức thua dân thì chỉ hại nước, hại dân' - 1

Ông Lưu Văn Thanh văng tục, đập bàn tại chốt kiểm dịch COVID-19. (Ảnh cắt từ clip)

Hoàng Long:"Thủ Tướng, Phó Thủ tướng, các bộ các ban ngành, lực lượng công an, quân đội ngày đêm cùng với nhân dân cả nước đồng tâm hiệp lực chống dịch, dập dịch. Trong khi đó, ở huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước có ông Phó Chủ tịch HĐND huyện lại làm chuyện trớ trêu nghịch đời, chống lại đội phòng chống dịch COVID-19. Thử hỏi có ai chấp nhận hành vi của ông hay không? Chống đối rồi chửi, rồi xin lỗi là xong à?"

Hồng Hà viết: "Cán bộ lãnh đạo mà kém hiểu biết vậy? Nói chuẩn là chống lại người thi hành công vụ. Trong khi cả đất nước đang gồng mình lên để chống dịch, phòng ngừa các kiểu, từ Chính phủ đến người dân đều quán triệt các phương pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Một biện pháp phòng ngừa đầu tiên cực kì phổ thông các cháu nhi đồng cũng quán triệt được là đeo khẩu trang mà cán bộ lãnh đạo này cũng không biết đúng. Lại còn hách dịch gây ồn ào quát nạt người thi hành công vụ, lại còn rút điện thoại ra chụp để gửi ai chăng? Đề nghị chính quyền xử lý thật nghiêm minh cán bộ này để làn gương cho người khác!"

Anh Tuấn:"Cán bộ phát biểu sao giống mấy bà bán cá ngoài chợ quá, cán bộ phải nêu gương trước có ý kiến sau chứ. Lại còn doạ nạt cả người đang thi hành nhiệm vụ của đất nước. Hách dịch là thói quen của ông hả? Thật bất bình! Một tấm gương mờ không xứng đáng làm lãnh đạo".

Nguyen Huu Ha: "Một người làm lãnh đạo mà cư xử như vậy thì hỏi người dân bình thường họ có hợp tác không? Càng những người có quyền có chức càng phải xử nghiêm minh để ngươi dân còn thực hiện quy định".

Phan Huy Nhường: "Là một quan chức mà hành xử như kẻ côn đồ không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo đồng thời phải xử lý nghiêm minh".

Nguyễn Kiển Hoàng: "Phó Chủ tịch HĐND huyện mà quá hống hách. Là người đại diện cho dân mà chống lệnh Thủ tướng như thế này thì nên kỷ luật thật nặng để làm gương. Ông còn làm lãnh đạo thì dân còn khổ".

Video: Phó Chủ tịch HĐND huyện không đeo khẩu trang, làm loạn ở chốt kiểm dịch COVID-19

Nhật Thùy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn