Lái xích lô 'máy chém' được gia đình nạn nhân xin miễn xử lý hình sự

Pháp luậtThứ Năm, 06/10/2016 16:33:00 +07:00

Gia đình nạn nhân đã có đơn xin miễn xử lý hình sự cho lái xe, hai bên cùng bàn bạc vấn đề bồi thường là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ xe chở tôn gây tai nạn chết người ở Hoàng Mai, Hà Nội.

Bà Lê Thị Phương, vợ ông Đinh Ngọc Thạch - người điều khiển xích lô chở tôn khiến bé trai đi xe đạp va vào chết thương tâm cho biết, phía gia đình người bị hại đã có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị miễn xử lý hình sự chồng bà.

Cũng theo bà Phương, chiều cùng ngày bà đã đến cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) để làm thủ tục xin bảo lãnh cho chồng được tại ngoại. Bà Phương thông tin thêm: “Hai bên đã bàn bạc về hòa giải cũng như thỏa thuận trách nhiệm bồi thường”.

B2

Bà Lê Thị Phương (bên trái) . Ảnh Thắng Quang

Trả lời báo chí về vụ việc này, Đại tá Nguyễn Hồng Thái (Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được đơn của gia đình ông Thạch, Công an quận Hoàng Mai đã trao đổi, thống nhất với VKSND và TAND quận Hoàng Mai cho ông Thạch được tại ngoại trong ngày hôm nay 6/10.

“Chúng tôi cũng đã nhận được đơn của gia đình bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Thạch rồi nhưng hiện giờ việc đó chưa được thảo luận, xem xét”, ông Thái nói.

Liên quan đến diễn biến mới này, trao đổi với PV VTC News, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, căn cứ nội dung công văn của Tòa án nhân dân Tối cao về "Hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội", ông Thạch có thể được xét miễn trách nhiệm hình sự.

Theo đó, công văn này quy định những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do lỗi vô ý, mà đại diện người bị hại tự nguyện hòa giải, có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự... thì người phạm tội có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Ông Thạch vô ý phạm tội, lại từng đi lính bảo vệ biên giới phía Bắc và gia cảnh hiện nay rất khó khăn. Nếu được gia đình bị hại hòa giải, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự nữa thì hoàn toàn đủ các tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Công văn số 276 của TAND Tối cao”, luật sư Thơm nói.

socialfeed-info-thua-cac-anh-chi-va-cac-ban-vay-la-da-gan-mot-1475654686084

 Ông Đinh Ngọc Thanh tại cơ quan công an

Trước đó, trong buổi họp giao ban báo chí chiều 4/10, thông tin chính thức từ ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng CSGT đường sắt, đường bộ - Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào hồi 14h30 ngày 23/9, ông Định Ngọc Thạch (SN 1964) đã gác đầu tấm tôn trên xe xích lô đỗ bên đường. Lúc này, cháu H. (9 tuổi) đi xe đạp thì va vào và bị tôn cứa cổ gây thương tích nặng.

Ngay lập tức, người dân đưa cháu vào bệnh viện Bạch Mai nhưng do mất nhiều máu nên cháu H. tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau vụ việc xảy ra thì ông Thạch cũng đã đến công an quận Hoàng Mai để đầu thú.

Ngày 24/9, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ đối với ông Đinh Ngọc Thạch về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Căn cứ điều 202 Bộ luật hình sự cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Định Ngọc Thạch để tiến hành điều tra theo quy định.

Video: CSGT truy quét "máy chém", tài xế bao biện do nghèo

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn