Lái xe ôm dọa 'xử' nếu chủ xe khách không đóng hụi

Pháp luậtThứ Hai, 18/08/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Mãn hạn tù, Khải được bố 'gửi' vào công ty du lịch với mong muốn làm lại cuộc đời, tuy nhiên hắn lại dấn thân vào con đường phạm pháp mới.

(VTC News) - Mãn hạn tù, Khải được bố gửi vào công ty du lịch với mong muốn làm lại cuộc đời, tuy nhiên hắn lại dấn thân vào con đường phạm pháp mới.

Ngày 17/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trương Quang Khải (22 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Khải từng vào tù về tội “Cướp giật tài sản”. Mãn hạn tù, với mong muốn làm lại cuộc đời nên đối tượng đã được bố 'gửi' vào làm việc tại công ty dịch vụ xe khách Thanh Nguyên (phường 7, quận 10) do anh Hồ Minh Chánh (SN 1986, quê Trà Vinh) làm chủ.

Vào công ty, Khải được chủ doanh nghiệp giao đưa đón khách bằng xe máy từ các điểm trung chuyển về bến xe.

Lúc đầu Khải làm việc rất tốt, tuy nhiên được một thời gian, hắn bắt đầu chơi “keo chó” (keo dán ống nước).

Nhiều lần anh Chánh phát hiện nhân viên của mình hít “keo chó” và có biểu hiện lơ mơ, hung hãn bất thường. Mặt khác, nhiều khách còn phản ánh Khải thường xuyên xin tiền.

Do đó, anh Chánh không còn tin tưởng và buộc Khải phải thôi việc. Bị chủ cho nghỉ việc, Khải bực tức dọa giết anh Chánh và yêu cầu anh Chánh đóng hụi 80.000 đồng/ngày.

Không muốn công việc làm ăn bị Khải gây rối nên chủ doanh nghiệp vận tải buộc bụng phải “nộp” tiền cho Khải.

Mặc dù đã nhận tiền nhưng Khải vẫn thường xuyên quậy phá nhà xe, đe dọa, xin tiền khách.

Không chấp nhận trước những việc làm gây ảnh hưởng đến bộ mặt của doanh nghiệp do đối tượng Khải gây ra nên anh Chánh đã báo công an P.7, Q.10, TP HCM.

Tối ngày 15/7, Chánh tiếp tục đến công ty đòi anh Khải đưa tiền hụi 800.000 đồng thì bị trinh sát hình sự bắt quả tang. Khải khai nhận đã lấy tổng cộng 6 triệu đồng từ anh Chánh.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn