Lái xe buýt ở Quảng Bình bị vợ chồng tài xế xe khách hành hung: Công an vào cuộc

Pháp luậtThứ Năm, 31/10/2019 20:58:00 +07:00

Công an huyện Quảng Trạch mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ lái xe buýt bị vợ chồng tài xế xe khách hành hung, không cho đón khách.

Video: Lái xe buýt ở Quảng Bình bị vợ chồng nhà xe Tuấn Hùng hành hung, tranh khách



Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Quảng Bình vừa trình báo Công an huyện Quảng Trạch và Sở GTVT tỉnh Quảng Bình việc lái xe buýt của đơn vị bị vợ chồng tài xế xe khách hành hung, không cho đón khách vào ngày 25/10.

Được biết, Công an huyện Quảng Trạch cũng mời anh Phạm Văn Uông (lái xe buýt của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Quảng Bình) và vợ chồng tài xế xe Tuấn Hùng lên làm việc, lập biên bản, ghi nhận lời khai.

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh vận tải Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh sự việc, lãnh đạo Sở có thông báo, yêu cầu kiểm tra ngay. Đồng thời, Sở GTVT cũng có văn bản gửi 2 đơn vị chủ quản liên quan yêu cầu giải trình.

"Chuyện đúng sai chưa rõ, nhưng hành vi đó là có và không chấp nhận được. Ai sai chỗ nào chúng tôi sẽ xử lý chỗ đó. Trách nhiệm của Sở GTVT là yêu cầu 2 bên nói ra sự thật bên trong thế nào, nhằm nắm rõ bản chất để tránh chuyện phức tạp về lâu dài", ông Tuấn nói.

xe buýt

Lái xe buýt Phạm Văn Uông bị vợ chồng tái xế xe khách Tuấn Hùng túm cổ áo, hành hung và không cho đón khách. (Ảnh chụp từ clip). 

Theo một nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Quảng Bình, sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà xe Tuấn Hùng cũng đến công ty xin lỗi, thái độ rất thành khẩn. Người chồng tên Hùng thừa nhận do nóng nảy, không kiềm chế được nên xảy ra sự việc đáng tiếc, mong được hòa giải, bỏ qua.

Còn theo lái xe Phạm Văn Uông, ông Hùng (nhà xe Tuấn Hùng) mới chỉ lên công ty xin lỗi chứ chưa gặp trực tiếp anh để xin lỗi. 

"Quan điểm của tôi là bị hại, thì cần phải được vợ chồng này xin lỗi đàng hoàng mới bỏ qua", anh Uông nói.

Như VTC News đưa tin, khoảng 13h ngày 25/10, tại khu vực cầu Ròn, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xảy ra việc lái xe buýt bị vợ chồng nhà xe Tuấn Hùng lao lên hành hung, không cho đón khách.

Anh Phạm Văn Uông (SN 1971, lái xe buýt BKS 73B – 010.62 thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Quảng Bình) cho biết, vào thời gian trên, anh lái xe xuất phát từ điểm trạm thu phí khu vực cầu Ròn để vào TP Đồng Hới theo giờ và tuyến cố định được cấp phép.

Khi xe xuất bến, một nữ hành khách mặc áo đỏ lên xe. Xe đang di chuyển thì bị xe khách Tuấn Hùng BKS 73B – 00698 lao lên phía trước ép vào lề đường. Sau đó, vợ chồng chủ xe khách nói trên mở cửa ghế lái lao vào hành hung lái xe buýt, bắt phải thả khách xuống.

"Vợ chồng nhà xe Tuấn Hùng nhảy xuống đến bên cửa lái, mở cửa xe lao vào hành hung tôi, đòi lôi tôi xuống xe để đánh", anh Uông bức xúc kể.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn