Lái tàu đình công, chính quyền Đức chật vật đối phó

Thế giớiThứ Tư, 06/05/2015 08:17:00 +07:00

Hãng tàu Deutsche Bahn của Đức chỉ vận hành 15 đến 20% các chuyến tàu tại một số khu vực vì các lái tàu đường sắt bắt đầu cuộc đình công 7 ngày.

Hãng tàu Deutsche Bahn của Đức chỉ vận hành 15 đến 20% các chuyến tàu tại một số khu vực vì các lái tàu đường sắt bắt đầu cuộc đình công 7 ngày.

Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 4/5, là cuộc đình công thứ 8 và là lần kéo dài nhất của các lái tàu nhằm yêu cầu cải thiện lương và điều kiện làm việc.
Hàng triệu người sử dụng tàu làm phương tiện di chuyển chính tại Đức bị ảnh hưởng
Hàng triệu người sử dụng tàu làm phương tiện di chuyển chính tại Đức bị ảnh hưởng 
Người phát ngôn của hãng tàu Deutsche Bahn hôm qua cho biết hàng triệu người sử dụng tàu làm phương tiện di chuyển chính tại Đức đã bị ảnh hưởng, hãng này cũng đang có biện pháp hỗ trợ những hành khách bị hủy chuyến.

Ông Achim Stauss cho biết: “Tại một số ga tàu, chúng tôi sử dụng các toa tàu để hành khách có thể ngủ lại. Chúng tôi đang triển khai dịch vụ này tại Berlin, Munich, Cologne và Hamburg. Chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp chi phiếu phòng khách sạn cho các hành khách. Như vậy ít nhất những hành khách có thể ngủ qua đêm trên các toa tàu ấm áp”.

Tổ chức công đoàn của những người lái tàu tại Đức đang yêu cầu tăng lương thêm 5% và giảm giờ làm từ 39 xuống 37 giờ/tuần, đồng thời có quyền đàm phán với nhà điều hãng tàu.

Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức ước tính nền kinh tế nước này có thể chịu thiệt hại nửa tỷ euro vì đợt đình công dài nhất trong lịch sử ngành đường sắt.

Nguồn: VOV
Bình luận