Lái ô tô qua đường ray, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện bị tàu hỏa tông chết

Thời sựThứ Tư, 09/08/2017 16:21:00 +07:00

Chủ tịch Hội khuyến học huyện Lạng Giang, Bắc Giang điều khiển xe ô tô đi qua đường ngang dân sinh thiếu quan sát đã bị tàu hỏa tông chết.

Vào khoảng 8h50 ngày 9/8, tại Km 61+450 tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép thuộc địa phận thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa tàu hỏa và xe ô tô khiến 1 người thiệt mạng.

Video: Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Bắc Giang (Nguồn: Đông Lì)

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô hiệu Toyota mang BKS: 98A – 078.17 do ông Vũ Minh Hoàn (SN 1954, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Giang – Lạng Sơn.

Khi đến đoạn ngã 3 (khu vực Km 61+450 tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép), ông Hoàn điều khiển xe rẽ trái đi qua đường ngang dân sinh vào hướng thôn Nguyễn, thị trấn Vôi. Do không quan sát, chiếc xe ô tô đã bị tàu hỏa số DI2E-624 chạy tuyến Hà Nội – Đồng Đăng tông trực diện và kéo lê trên đường ray.

“Tại vị trí đường ngang này không có rào chắn mà chỉ có biển báo. Nhiều người đi qua đây thường chủ quan không quan sát hoặc cố nhấn ga vượt qua dù tàu đang chạy đến”, một người dân phản ánh.

20638643_493474774334760_6193432729542259790_n

 Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc trên, Đội CSGT đường sắt Bắc Giang cho biết, tàu hỏa kéo ô tô trượt dài trên đường ray về phía trước hơn 100m. Vụ tai nạn khiến ông Hoàn tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra giải quyết vụ việc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn