Lái ô tô gây tai nạn, đâm gục người đi xe máy: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Thời sựThứ Năm, 21/03/2019 15:20:00 +07:00

Sau khi bị đâm gục trên phố Hà Nội, nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, được phẫu thuật và đang điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu.

Liên quan đến việc tài xế ô tô Hyundai đâm gục người đi xe máy giữa phố sau tai nạn ở Hà Nội, ngày 21/3, cơ quan chức năng xác định được người lái xe ô tô hiệu Hyundai màu trắng mang BKS 18A - 140.85 là Nguyễn Trọng Báu (SN 1973, ở xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Nận nhân được xác định là Đ.N.A (SN 1994, trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của em trai mình, anh Đào Văn Cương (SN 1987, ở Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) cho biết, N.A. bị đâm 1 nhát vào bụng bên phải, vết thương sâu thủng trực tràng và thủng gan. N.A. vừa được các bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật và đang nằm điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu.

tai-nan

 Chiếc ô tô biển số tỉnh Nam Định do Nguyễn Trọng Báu điều khiển.

"Em trai tôi đang làm đầu bếp ở một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt và trọ ở khu vực Chùa Láng. Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 22h ngày 20/3, tại đường Nguyễn Chí Thanh, khi N.A. đang đi giao đồ ăn từ Chùa Láng cho khách hàng ở Kim Ngưu" – anh Cương cho hay.

Như VTC News đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 20/3, tại số 77 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Trọng Báu lái xe ô tô hiệu Hyundai màu trắng mang BKS 18A – 140.85 đâm trúng một nam thanh niên đi chiếc xe máy Dream mang BKS 29Y7 – 056.78.

Sau cú tông mạnh, nam thanh niên đi xe máy ngã xuống lề đường và bị xe máy đè lên người, không thể đứng dậy được.

Lúc này, nam thanh niên lấy điện thoại gọi cho người nhà thì Báu có biểu hiện say rượu mở cửa lao tới giằng chiếc điện thoại của nạn nhân.

Tiếp đó, Báu lấy dao để sẵn trong xe đâm vào bụng thanh niên đi xe máy khiến nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy qua đường và gục tại sảnh Vincom Nguyễn Chí Thanh.

Sau đó, người dân nhanh chóng đưa nam thanh niên đi cấp cứu trong tình trạng thương nặng, đồng thời thông báo cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn