Lại một vụ hãm hiếp tập thể gây chấn động Ấn Độ

Pháp luậtThứ Hai, 14/01/2013 08:13:00 +07:00

6 người đàn ông Ấn Độ đã bị cáo buộc hãm hiếp tập thể một phụ nữ ngay trên xe buýt ở bang Punjab.

 6 người đàn ông Ấn Độ đã bị cáo buộc hãm hiếp tập thể một phụ nữ ngay trên xe buýt ở bang Punjab, chỉ vài tuần sau một vụ việc tương tự tại thủ đô Delhi vốn gây chấn động nước này.

6 nghi phạm trùm kín mặt bị cảnh sát áp giải tới tòa án ở Punjab.

Vụ tấn công mới nhất được cho là xảy ra tại bang Punjab ở miền bắc Ấn Độ. 6 nghi phạm đã bị bắt và cảnh sát đang truy lùng nghi phạm thứ 7.

Giới chức cho hay nạn nhân là một phụ nữ 29 tuổi. Cô này được tin là đang đi trên một chiếc xe buýt để trở về nhà tối hôm 11/1 thì bị tấn công.

Tài xế và người bán xe buýt đã từ chối dừng xe tại làng của người phụ nữ, mà thay vào đó đưa cô tới một địa điểm hoang vắng cách không xa thành phố Amritsar.

2 nam giới trên sau đó được tin là đã tham gia cùng 5 người khác thay nhau hãm hiếp cô suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, nạn nhân đã bị ném xuống một địa điểm gần ngồi làng của cô.

Không rõ người phụ nữ bị thương nghiêm trọng tới mức nào.

Vụ tấn công tại Punjab xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ tấn công tương tự ở thủ đô Delhi, khi một nữ sinh viên 24 tuổi tử vong do bị thương nặng sau khi bị hãm hiếp tập thể.

5 nam giới đã bị truy tố về tội giết người và đang đối mặt với phiên xét xử. Nếu bị buộc tội, họ có thể lĩnh án tử hình.

Nghi phạm thứ 6, người được cho là mới 17 tuổi, sẽ bị xét xử riêng rẽ trong một phiên tòa khác nếu được chứng minh là đang ở tuổi vị thành niên.

Vụ tấn công tại Delhi đã gây ra các cuộc biểu tình lớn trên khắp cả nước, khiến chính phủ phải thiết lập các tòa án đặc biệt chuyên xử lý các vụ hãm hiếp và cân nhắc siết chặt các luật về tấn công tình dục.
Theo Dân trí
Bình luận