Lại đau đáu chuyện tiền thưởng SEA Games

Tổng hợpThứ Tư, 02/11/2011 08:06:00 +07:00

Người hâm mộ vẫn đang băn khoăn tự hỏi liệu có nên có những sự phân biệt đối xử như vậy giữa các đội tuyển tham dự SEA Games?

Còn 10 ngày nữa thì Ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mới diễn ra (trừ môn bóng đá nam thi đấu trước). Thế nhưng vào thời điểm này, người hâm mộ vẫn đang băn khoăn tự hỏi liệu có nên có những sự phân biệt đối xử như vậy giữa các đội tuyển tham dự SEA Games?

Trong khi đội tuyển bóng đá nam được 2 doanh nghiệp hứa thưởng tới 1 triệu USD (tương đương 21 tỉ đồng) nếu như giành được HCV SEA Games 26 thì đối với các đội tuyển thể thao khác theo quy định mới nhất của Nhà nước, mức thưởng tương ứng với thành tích giành HCV chỉ là 45 triệu đồng. Cộng cả các khoản thưởng nóng do 1 Mạnh thường quân hứa treo thưởng, mỗi chiếc HCV cũng chỉ nhận được 50 triệu đồng - bằng 1/42 so với chiếc HCV của đội tuyển bóng đá nam và bằng 1/4 so với mức thưởng cho VĐV giành HCV của các quốc gia trong khu vực (khoảng 10.000 USD).

Vovinam lần đầu xuất hiện ở SEA Games

Mới đây nhất, Tập đoàn Xuân Lộc Thọ vừa ký hợp đồng tài trợ thưởng nóng cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 26. Theo đó, các VĐV đoạt HCV sẽ được Tập đoàn Xuân Lộc Thọ thưởng nóng mức 3 triệu đồng/HCV cho nội dung cá nhân và 5 triệu đồng/HCV cho nội dung đồng đội. Nhưng riêng đội tuyển U23 Việt Nam, nếu đoạt HCV sẽ được thưởng nóng 30 triệu đồng tức là gấp 10 lần so với mức thưởng nội dung cá nhân và gấp 6 lần so với mức thưởng nội dung đồng đội.

Vẫn biết trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay thì việc tăng mức thưởng cho VĐV giành HCV SEA Games lên như vậy (trước đây là 30 triệu đồng cho 1 chiếc HCV) cũng đã là một cố gắng lớn của Nhà nước. Thế nhưng rõ ràng là chưa cần nhìn sang các nước bạn láng giềng mà chỉ cần so sánh “trong nhà” với nhau thôi cũng đủ khiến cho nhiều đội tuyển thể thao không khỏi chạnh lòng bởi những sự phân biệt đối xử không nhỏ như vậy.

Sự chạnh lòng này càng được nhân lên khi người ta biết rằng khi sang Indonesia sắp tới, trong khi nhiều đội tuyển sẽ được bố trí ngủ trong khách sạn do BTC sắp xếp do làng VĐV không còn chỗ, thì đội tuyển U23 Việt Nam được ở khách sạn 5 sao Sultan ngay ở trung tâm Jakarta.

Tất nhiên ai cũng biết rằng chiếc HCV môn bóng đá nam luôn là khát vọng là ước mơ cháy bỏng của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam qua bao nhiêu kỳ SEA Games mà chúng ta chưa bao giờ với tới được. Hơn nữa như người xưa thường nói: “Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài”. Thế nhưng thiết nghĩ có lẽ cũng không nên có sự phân biệt đối xử giữa các đội tuyển tham dự SEA Games 26 như vậy.

Thanh Anh (VNN)

Bình luận
vtcnews.vn