Lai Châu: Lũ lại cuốn 7 học sinh sau vụ sập cầu Chu Va

Thời sựThứ Hai, 14/04/2014 07:41:00 +07:00

Trong lúc lội qua sông về trường học, đột nhiên nước đầu nguồn đổ về cuốn trôi, 6 em được người dân cứu kịp thời.

Trong lúc lội qua sông về trường học, đột nhiên nước đầu nguồn đổ về cuốn trôi, 6 em được người dân cứu kịp thời.

7 học sinh gặp sự cố


Tờ Lao động đưa tin, sáng ngày 13/4, 7 em học sinh cấp 1 của bản Noong Quài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã bị nước cuốn trôi khi đi học qua khúc sông Nậm Mu, thuộc địa phận Bản Hỳ.

Bản người Mông Noong Quài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên ở bên kia sông, cách trung tâm xã khoảng hơn 8km, các em học sinh đều ở bán trú tại trường. Ngày nghỉ, các em về thăm nhà, hôm nay các em về trường để đầu tuần đi học.

Chủ tịch UBND xã Lò Văn Xương cho biết: "Do không có cầu, thường ngày người dân qua sông bằng đò máy. 
Hôm nay, Nhà máy thủy điện Bản Chát thay đổi tổ máy phát điện nên nước sông cạn. Do không biết, thấy nước đến đầu gối nên các em học sinh lội qua".

Đến giữa sông, bỗng nước đầu nguồn tràn về dâng cao khoảng 1,5m, chảy xiết cuốn trôi cả 7 em. 
Người dân hút cát bên bờ sông cứu được 6 em, hiện sức khỏe bình thường, còn em Sùng Thị Dở (10 tuổi), chưa tìm thấy. 
Các em bị cuốn trôi chủ yếu là học sinh lớp 4, lớp 5, có 5 em trai và 2 em gái.
 Học sinh qua suối bị lũ cuốn trôi. Ảnh minh họa
Học sinh qua suối bị lũ cuốn trôi. Ảnh minh họa 
Bản Noong Quoài có 34 hộ, có 17 em học sinh cấp hai, 16 em học sinh cấp một. Từ trước đến nay, không có cầu qua lại nên người dân, các em học sinh phải đi đò để sang sông. Trời mưa lũ, nước chảy xiết thì bị cô lập.

Chính quyền xã Ta Gia, trường học và người dân tiến hành tìm kiếm em học sinh mất tính.

Sập cầu Chu Va: Hơn 2 tháng chưa rõ nguyên nhân


Trong khi đó, cũng tại Lai Châu, đã hơn 2 tháng, kể từ ngày sự cố sập cầu treo tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu khiến 8 người thiệt mạng (7 người chết tại hiện trường và trên đường cấp cứu, 1 người đưa đến bệnh viện thì tử vong). 36 người bị thương nặng, nguy kịch vì đa chấn thương, vẫn chưa có kết quả.

Mặc dù, Bộ GTVT đã xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố là do đứt ắc neo tăng đơ. Cụ thể, việc chế tạo có 2 sai sót lớn là không đúng thiết kế và không tuân thủ quy trình kỹ thuật.

Cơ quan này cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an và UBND tỉnh Lai Châu đề nghị xem xét khởi tố vụ án để truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng này.

Trước đó, ngày 6/3, trong cuộc họp với Tổ điều tra độc lập của Bộ GTVT, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh vụ lật cầu treo Chu Va 6 là tai nạn rất lớn và không thể đổ lỗi do người dân đi quá tải gây lật cầu.
 Sập cầu bản Chu va 6 - Lai Châu
Sập cầu bản Chu va 6 - Lai Châu 
Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ có văn bản đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án để có điều kiện “làm tới cùng” vụ việc.

Thế nhưng, cho đến nay, việc xác địhh một chiếc ắc neo vẫn chưa có kết quả. Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ GTVT trong họp báo quý I/2014 của Bộ GTVT cũng cho hay: "Vấn đề này liên quan đến bộ máy lớn, chính phủ đã chính thức giao cho cơ quan điều tra công an để tiến hành điều tra vụ việc này. Nguyên nhân Bộ GTVT khẳng định do ắc neo tăng đơ gia công không đúng quy trình nên quá giòn, nên dẫn đến tai nạn".

"Mà vụ việc liên quan đến sinh mạng con người, một vấn đề rất lớn nên phải có thời gian, kiên trì chờ đợi, làm không cẩn trọng lại oan sai, đợi cơ quan công an có kết quả thì mới biết", ông Trường nhấn mạnh.
Cô giáo chui túi nilon qua suối, Bộ trưởng quyết làm cầu ngay

Ngày 17/3, một video có nội dung về việc cô giáo, trẻ em ở Nà Hỳ (Điện Biên) phải chui vào túi nilon để... qua suối làm xôn xao dư luận.

Bản Sam Lang bị cách trở bởi con suối Nậm Pồ rộng tới 80m, nước ngày đêm chảy xiết, thuyền đò không thể hoạt động được.

Thế là ngày ngày, người dân, học sinh, thầy cô giáo phải vượt suối bằng những “phương tiện” thủ công nhất họ có thể nghĩ ra, đặc biệt là túi nilon.

Sau khi biết thông tin, ngay lập tức Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã nhắn tin động viên thầy cô giáo tại ngôi trường.

Và ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho Sở GTVT Điện Biên làm chủ đầu tư, Xí nghiệp cơ khí Quang Trung ứng vốn để xây dựng cầu. Dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành sau 2 tháng, trước khi mùa mưa tới.

» Sập cầu treo Lai Châu: Không nể nang, bất kể là con ai
» Vụ sập cầu treo: Trưởng ban QLDA là con rể Bí thư tỉnh
» Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vi phạm vụ lật cầu treo


Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn