Lạc thần - Phát sóng trên Kênh VTC1 và VTCHD1

Tổng hợpThứ Ba, 03/09/2013 02:08:00 +07:00

Lạc thần
Phim: Trung Quốc     TL: Cổ Trang
Phát sóng vào 19h15 từ T2 - CN trên kênh VTC1 và VTC HD1

 

Nếu Điêu Thuyền làm hai cha con Lữ Bố chém giết lẫn nhau thì ở Lạc Thần sẽ thấy ba cha con Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực sẽ vì Chân Mật cũng sẽ trở mặt với nhau. Bộ phim kể về Chân Mật, một trong 31 người phụ nữ đẹp của Trung Quốc xưa. Chân Mật là một người điềm tĩnh, giỏi văn chương, biết thưởng thức âm nhạc và thổi sáo. Bà được người dân khen ngợi và nể phục vì biết lo cho bá tánh. Viên Thiệu là một viên chư hầu lớn. Khi biết được danh tiếng và vẻ đẹp của Chân Thị, Viên Thiệu liền tạo điều kiện để con trai mình là Viên Hy kết hôn với nàng. Khi trận Quan Độ nổ ra giữa quân của Tào Tháo và Viên Thiệu, Tào Tháo nhanh chóng giành thắng lợi. Gia tộc họ Viên bị Tào Tháo hãm hại hết không còn một người ngoại trừ Chân Mật. Trước nỗi đau đó nàng quyết tâm trả thù cho cả gia tộc mình. Trong một lần dạo chơi, Tào Phi tình cờ gặp Chân Mật và say mê sắc đẹp của nàng. Tào Phi quyết lấy Chân Mật làm vợ. Xem phim để thấy chiêu nhân kế luôn hữu dụng dù trước đó đã có nhiều vị anh hùng nổi tiếng sa bẫy.Với nhan sắc tuyệt trần của mình, Chân Mật đã làm tình cha con, tình anh em của gia đình họ Tào dường như tan rã. Tám tháng sau khi lấy Tào Phi, Chân Mật sinh ra một cậu con trai đặt tên là Tào Tuấn. Nhiều lời đồn đại cho rằng đó không phải là con của Tào Phi mà là con của Viên Hy. Điều ấy khiến mối quan hệ phu thê của họ trở nên căng thẳng. Khi kế hoạch trả thù của Chân Mật gần như viên mãn thì nàng lại phát triển tình cảm thật với Tào Thực. Từ đó nàng luôn phân vân khó xử khi những kế hoạch của nàng dần dần bị thất bại. Thêm vào đó, Tào Phi ghen tuông với em mình là Tào Thực. Cuối cùng vì nghe lời người tình mới Quách Thị, Tào Phi đã ruồng bỏ và buộc Chân Mật tự vẫn. Khi Chân Thị chết, Tào Thực đi lang thang đến một con sông tên Lạc, tương truyền có hồn người phụ nữ hay xuất hiện ở giữa sông. Tào Thực đã viết một bài thơ nổi tiếng có tên: "Nữ thần sông Lạc" để hàm ý nói về tình yêu của mình đối với Chân Mật. Về sau, Tào Tuấn lên ngôi vua đã tôn vinh mẹ mình là Văn Chiêu Hoàng Hậu - một hành động chứng tỏ lòng hiếu đễ và làm vơi đi phần nào nỗi oan ức của Chân Mật. 
Bình luận
vtcnews.vn