Lạ lùng hổ, khỉ tranh bú sữa người

Sức khỏeThứ Sáu, 15/02/2013 12:30:00 +07:00

Những bà mẹ có thể hy sinh nguồn sữa của con mình để cho các loài động vật bú. Bên cạnh đó, những động vật khác loài vẫn yêu thương, chăm sóc nhau như mẹ con.

Bà mẹ Hla Htay, 40 tuổi đã dành dòng sữa của mình để nuôi dưỡng hai chú hổ nhỏ. Cô là một y tá làm việc tại Yangon Zoological Gardens ở Burma. Hla Htay tâm sự với phóng viên rằng bản thân cảm thấy có lỗi và quyết định dùng sữa của mình nuôi hổ.

Bà mẹ Hla Htay, 40 tuổi đã dành dòng sữa của mình để nuôi dưỡng hai chú hổ nhỏ. Cô là một y tá làm việc tại Yangon Zoological Gardens ở Burma. Hla Htay tâm sự với phóng viên rằng bản thân cảm thấy có lỗi và quyết định dùng sữa của mình nuôi hổ.

Bà mẹ này vừa cho con, vừa cho một loài vật bú mình.

Bà mẹ này vừa cho con, vừa cho một loài vật bú mình.

Hai chú khỉ con tại Nanyang, Trung Quốc chắc chắn sẽ không quên ơn vợ chồng anh chị Huang Aiqing, 34 tuổi và Jiao Xinzhen, 27 tuổi khi họ đã cất công chăm sóc, nuôi dưỡng chúng.

Hai chú khỉ con tại Nanyang, Trung Quốc chắc chắn sẽ không quên ơn vợ chồng anh chị Huang Aiqing, 34 tuổi và Jiao Xinzhen, 27 tuổi khi họ đã cất công chăm sóc, nuôi dưỡng chúng.

Terri Graham, một bà mẹ hai con nhưng lại không thể nuôi các con bằng chính dòng sữa của mình. Tuy nhiên, cô đã hoàn thành tâm nguyện của mình bằng việc cho chú chó của cô con gái 9 tuổi có tên Spider bú.

Terri Graham, một bà mẹ hai con nhưng lại không thể nuôi các con bằng chính dòng sữa của mình. Tuy nhiên, cô đã hoàn thành tâm nguyện của mình bằng việc cho chú chó của cô con gái 9 tuổi có tên Spider bú.

Bức hình chụp vô cùng xúc động này tại Campuchia khi một chú bé có tên Tha Sophat đứng và ngậm bầu sữa của một con bò cái. Mẹ của chú bé này đã phải xa đất nước để đi tìm một công việc mới sau trận bão kinh hoàng.

Bức hình chụp vô cùng xúc động này tại Campuchia khi một chú bé có tên Tha Sophat đứng và ngậm bầu sữa của một con bò cái. Mẹ của chú bé này đã phải xa đất nước để đi tìm một công việc mới sau trận bão kinh hoàng.

Bình luận
vtcnews.vn