La hét ôm đồ tháo chạy vì cháy lớn gara ôtô

Thời sựThứ Sáu, 22/04/2011 03:06:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều nhà kề bên khu vực cháy hoảng loạn la hét, ôm đồ tháo chạy ra ngoài đường, hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem khiến giao thông ùn tắc.

(VTC News) -  Lúc 11h ngày 22/04 tại gara ôtô Hiệp Hoà Phát số 143 KP 5 P.Tam Bình, Thủ Đức (TPHCM) xảy ra vụ cháy lớn. 

Trong lúc anh Phạm Văn Hùng (SN 1990) - nhân viên gara, dùng mỏ hàn cắt các khung sắt, một tia lửa đã bắn vào đống thùng mút sốp. Lúc đầu ngọn lửa âm ỉ không ai hay biết, nhưng sau đó bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Do căn nhà lợp gỗ nên lửa lan khá nhanh thiêu rụi căn nhà cùng toàn bộ tài sản và 4 xe máy.

Lúc này ngọn lửa lại bắt sang gara ôtô, do cơ sở này chứa nhiều xăng dầu, nhớt và vật dụng dễ cháy nên chỉ trong tích tắc ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn khu vực. Nhiều người dân dùng các bình chữa cháy cầm tay, và nước phun xịt nhưng không hiệu quả.

Nhận tin báo, PCCC Q.9 điều động 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy. Nhận định tính chất vụ cháy nghiêm trọng và nguy cơ lan rộng nên lực lượng chữa cháy đã yêu cầu tăng cường xe chữa cháy KCX Linh Trung 2. Sau gần 1 giờ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.


Nhiều nhà kề bên khu vực cháy hoảng loạn la hét, ôm đồ tháo chạy ra ngoài đường cùng hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem đám cháy khiến giao thông trên QL1A, hướng Đồng Nai về Bình Phước ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy.


Một số hình ảnh vụ cháy:

 Lực lượng CS PCCC có mặt nhưng ngôi nhà đã bị thiêu rụi - ảnh: H.C
cùng toàn bộ tài sản và 4 xe máy - ảnh: H.C
 Đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem - ảnh: H.C
 Vụ cháy gây ách tắc, kẹt xe nghiêm trọng trên QL1A, thuộc P.Tam Bình, Q.Thủ Đức - ảnh: H.C

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn