Lá dứa - 'Tiên dược' cho người bị bệnh tiểu đường

Đời sốngChủ Nhật, 10/05/2015 12:22:00 +07:00

Lá dứa là một loại dễ kiếm, nhưng ít người biết đến công dụng trị bệnh tiểu đường hiệu quả của nó.

(VTC News) - Lá dứa là một loại dễ kiếm, nhưng ít người biết đến công dụng trị bệnh tiểu đường hiệu quả của nó.

Lá dứa giúp trị bệnh tiểu đường khá hiệu quả. 

Tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc môn insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao. Trong giai đoạn mới phát thường làm bệnh nhân đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. 

Cách 1:

Khi trị bệnh tiểu đường bằng lá dứa phải chọn loại lá dứa có mùi thơm khi bỏ vào cơm hay chè. Lá dứa mua về cần phải rửa sạch đem phơi khô nhưng vẫn nhìn thấy màu xanh.

Mỗi lần nấu chừng 10 lá Dứa, cắt nhỏ ra, với 2.5 lít nước, khi thấy còn lại chừng 2 lít là có thể dùng được. Với 2 lít nước lá dứa này uống hết trong 1 ngày. Uống trước mỗi bữa ăn chừng 20 phút. Nếu 1 ngày ăn 3 lần thì mỗi lần uống 0,7 lít nước lá Dứa. Uống 1 tuần lễ mới bắt đầu có kết quả.

Cách 2:

Lá dứa cuộn lại chừng một nắm tay của bệnh nhân là đủ, để nguyên, không cần thái nhỏ. Sau đó, rửa sạch, cho vào nồi hay ấm sắc thuốc cũng được, chỉ cần đổ nước ngập lá dứa chừng một gang tay là đủ.

Để lửa lớn, đun thật sôi, hạ lửa nhỏ, nấu cho đến khi thấy nước ra màu giống như nước trà xanh là được. Lấy nước đó uống thay nước uống hàng ngày.

Biểu hiện chứng tỏ bạn mắc bệnh tiểu đường

Ngáy

Các nhà khoa học Australia cho rằng có mối liên hệ mật thiết giữa việc nghẽn hơi thở khi ngủ gây nên tiếng ngáy và bệnh tiểu đường týp 2.

Theo Liên đoàn tiểu đường quốc tế, 40% bệnh nhân bị nghẽn hơi thở (từ 15- 20 giây) khi ngủ có nguyên nhân từ bệnh tiểu đường; trong khi đó, có khoảng 23% bệnh nhân tiểu đường chắc chắn mắc bệnh nghẽn thở, gây ngáy khi ngủ.

Tiểu nhiều

một cách khác giúp cơ thể thoát khỏi tình trạng dư thừa đường là thải đường ra ngoài qua nước tiểu. Hiện tượng này sẽ làm cơ thể bị thiếu nước do khi thải đường ra ngoài cơ thể sẽ mang theo một lượng lớn nước cũng đi ra theo chung với nó.

Mờ mắt

Mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh tiểu đường, bệnh khiến bạn hạn chế tầm nhìn. Dưa thừa glucose trong máu chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến mắt và sản xuất một loại đường tên là sorbitol khiến bạn bị mờ mắt.


An Nhiên (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn