Ký xác nhận cho vợ và cấp dưới vay vốn thoát nghèo, chủ tịch phường bị cách chức

Thời sựThứ Sáu, 14/12/2018 22:10:00 +07:00

Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình) bị cách chức, điều chuyển công tác do ký duyệt hồ sơ vay bốn thoát nghèo sai quy định cho vợ và cấp dưới.

Tối 14/12, trả lời PV VTC News, ông Đỗ Đình An – Bí thư Thành ủy TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức, chuyển công tác đối với 2 vị lãnh đạo phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình) liên quan đến việc ký xác nhận và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội sai quy định.

Cụ thể, ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (người đã ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo cho chính vợ mình là bà Hoàng Thị Nguyệt Ánh) bị cách chức, điều chuyển công tác khác.

Bà Đặng Thị Kim Thoa - Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong (người được ông Đặng Xuân Hậu ký duyệt vay vốn thoát nghèo) cũng bị cách chức Phó Bí thư Đảng ủy, điều chuyển công tác khác.

Untitled-1

Nhiều cán bộ không thuộc hộ nghèo nhưng vẫn được làm thủ tục vay vốn thoát nghèo từ Ngân hành chính sách xã hội - Chi nhánh Thái Bình. 

Ông Đỗ Đình An cho biết thêm, sau khi kỷ luật về mặt Đảng, UBND TP Thái Bình sẽ tiếp tục xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, sau đó sẽ sắp xếp, bố trí công tác phù hợp.

Ngoài ra, 6 cán bộ, công chức ở phường liên quan đến vụ việc này đã được giao cho Đảng ủy phường Lê Hồng Phong kỷ luật bằng hìng thức cảnh cáo.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2018, có thông tin về việc vốn thoát nghèo rơi vào tay cán bộ phường có điều kiện kinh tế khá giả. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã rà soát và phát hiện 6 hộ vay vốn ở phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình sử dụng tiền vay sai mục đích.

6 hộ trên gồm: hộ bà Đặng Thị Kim Thoa với dư nợ 48 triệu đồng, Vũ Thị Thắm với dư nợ 50 triệu đồng, Đặng Thị Hồng Nhung với dư nợ 50 triệu đồng, Vũ Thị Hoài Thu với dư nợ 50 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh Phương với dư nợ 47 triệu đồng và Bùi Thị Phương với dư nợ 50 triệu đồng.

Sau khi Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thái Bình kiểm tra, các hộ trên đều đến Ngân hàng trả nợ vốn vay. Ngay cả 2 hộ ngân hàng chưa kiểm tra là Hoàng Thị Nguyệt Ánh (vợ ông Đặng Xuân Hậu, dư nợ còn 30 triệu) và Phạm Thị Huyền (dư nợ còn 50 triệu) cũng thực hiện hoàn trả vốn vay.

Vụ việc cán bộ phường không nghèo mà được vay vốn thoát nghèo đã gây bức xúc trong dư luận. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình sau đó đã vào cuộc làm rõ và ra các quyết định kỷ luật trên.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn