Kỹ sư Trần Văn Tín thành công với những sáng chế ứng dụng cao

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 12/04/2018 15:47:00 +07:00

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa ngành máy tính ở Ukraine nhưng lại khởi nghiệp bằng nghề sửa chữa điện thoại ở... chợ trời (Quận 5, TP.HCM), những sáng chế đầu tay của ông Trần Văn Tín đều liên quan đến điện thoại di động.

Từ ngày có chiếc đèn mini soi tiền giả, chị Nguyễn Thị Minh, tiểu thương bán trái cây ở chợ Bàn Cờ, TP.HCM tỏ ra rất tự tin với những tờ tiền cũ và có màu bị phai. Chị cho biết giá của đèn kiểm tra tiền giả chỉ có 13.000 đồng nên khá nhiều người trong chợ tìm mua loại đèn này. Đèn soi kiểm tra tiền giả “giá rẻ” này chỉ là một trong những sáng chế của kỹ sư Trần Văn Tín - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn công nghệ điện tử ICEVN - Bình Dương.

Đến nay, nhà sáng chế tay ngang đã có trong tay gần 10 sản phẩm và hầu hết đều đã được đưa vào thị trường. Các “sáng chế” lại có giá thành rất... dễ chịu, chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng, cao hơn một chút là 20.000 - 30.000 đồng, món đắt nhất cũng chỉ 90.000 đồng.

rsn01Gpe

 

Khi được hỏi liệu giá rẻ có phải là chiến lược của công ty, ông cười và kể: “Trước đây, vì cần vốn để kinh doanh, tôi đã bán đứt công nghệ màng bảo vệ điện thoại di động (một chiếc lưới nhỏ ngăn sóng âm đi vào tai, bảo vệ tai) cho một công ty Malaysia với giá 24.000 USD. Được một món tiền lớn nhưng tôi cứ thấy tiếc và ân hận, vì nếu muốn sử dụng, người dùng phải bỏ tiền túi đến 7 USD để mua. Trong khi nếu không bán công nghệ mà tiếp tục sản xuất, một chiếc màng chỉ có giá 1 USD”.

Sau lần ấy, có một ít vốn ông Tín tập trung vào những nghiên cứu có thể mang lại sự tiết kiệm cho người tiêu dùng. Năm 2005, ông cho ra lò 3 sản phẩm nhằm tiết kiệm điện, tiết kiệm gas trong sinh hoạt, tiết kiệm xăng cho xe máy. Nhóm sản phẩm này đã nhận được giải thưởng “Sao vàng đất Việt”. 

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn