Kỷ luật Trưởng công an xã đánh dân dã man

Pháp luậtThứ Hai, 17/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Uống rượu, đánh dân trong khi thi hành công vụ, Trưởng công an xã đã phải nhận án kỷ luật nặng.

(VTC News) – Uống rượu, đánh dân trong khi thi hành công vụ, Trưởng công an xã đã phải nhận án kỷ luật nặng.

Ngày 16/9, UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Quang 3 (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với ông Huỳnh Ngọc Sanh, Trưởng Công an xã.

Nguyên nhân là do ông Sanh đã uống rượu bia trong khi làm nhiệm vụ dẫn đến hành vi đánh người vô cớ.

Trước đó, UBND huyện Đồng Xuân đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sanh vì có liên quan đến vụ đánh anh Trương Ngọc Lợi (SN 1993, trú tại thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3) vào tối ngày 26/6.

Theo đó, vào khuya 26/6, tổ tuần tra Công an xã Xuân Quang 3 phát hiện một nhóm thanh niên đang ăn nhậu tại khu vực bãi xe Tốc Mai, thuộc thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 nên đã đến kiểm tra.

Trong quá trình thi hành công vụ cho rằng anh Trương Ngọc Lợi có ý chống trả nên ông Huỳnh Ngọc Sanh, Đào Duy Thành đã dùng dùi cui vụt liên tiếp vào người, gây thương tích nặng cho Lợi.


Những vết thương trên người anh Lợi 

Sau đó công an xã đưa anh Lợi và một thanh niên tên Giác (17 tuổi, trú tại thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3) về trụ sở xã rồi giữ lại qua đêm. Sáng hôm sau, anh Lợi được thả về nhà trong tình trạng thương tích đầy người.

Theo BV Đa khoa huyện Đồng Xuân, hai bên sườn, bụng, tay, chân anh Lợi đều bị vật cứng tác động mạnh, gây chấn thương nghiêm trọng. Gia đình anh Lợi cho rằng bị công an đánh vô cớ nên tố cáo.

Được biết, vào trưa ngày 27/6, ông Huỳnh Ngọc Sanh, Trưởng công an xã Xuân Quang 3 đã đến tận nhà anh Lợi xin lỗi và thừa nhận đã hơi quá tay khi đánh anh Lợi.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn