Kỷ luật chiến thuật cao, U21 Hà Nội T&T thắng thuyết phục

Thể thaoThứ Sáu, 23/10/2015 07:34:00 +07:00

U21 Hà Nội T&T: HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội T&T khẳng định sẽ quyết tâm theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng, đặt cao tính kỉ luật.

(VTC News) - HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội T&T khẳng định sẽ quyết tâm theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng, đặt cao tính kỉ luật. 

Ở lượt trận thi đấu đầu tiên tại bảng B VCK U21 báo Thanh Niên cúp CLEAR MEN, U21 Hà Nội T&T đã có màn trình diễn đầy thuyết phục khi thắng U21 Bình Định với tỉ số 3-0. 
Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Tôn Quyền tỏ ra khá nuối tiếc khi U21 Bình Định đã thi đấu rất nỗ lực nhưng "thua vì sai sót cá nhân". Trích lời ông: "U21 Hà Nội T&T là đội bóng mạnh hơn. Chúng tôi đã nỗ lực thi đấu hết mình nhưng khá đáng tiếc là thua vì những sai sót cá nhân". 
Khi được hỏi về công tác trọng tài bởi U21 Bình Định có 2 lần bị từ chối penalty trong hiệp 2, HLV Phan Tôn Quyền thẳng thắn: "Tôi không phàn nàn gì về trọng tài. Chúng tôi luôn xác định tránh những gì không hay trên sân cỏ và trọng tài thổi sao thì đá vậy thôi". 
HLV Phan Tôn Quyền của U21 Bình Định (Ành: Hoàng Tùng)
 HLV Phan Tôn Quyền của U21 Bình Định (Ành: Hoàng Tùng)
Về phía U21 Hà Nội T&T, HLV Phạm Minh Đức hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tiền đạo Phạm Văn Thành (số 9), cũng là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". 
Vị HLV 39 tuổi này cho hay: "Chúng tôi đã biết trước được sẽ gặp khó khăn trước U21 Bình Định vì đã nghiên cứu rất kĩ đối thủ này. Trận đấu này các cầu thủ trẻ U21 Bình Định cũng đã thi đấu quyết chí đến phút cuối cùng". 
"Còn về phần cầu thủ U21 Hà Nội thì có lẽ các học trò của tôi chưa quen được với thời tiết thất thường hiện tại của TP.HCM nên có đôi chút nhập cuộc không tốt. Sang đến hiệp hai thì tình hình được cải thiện, các em đã thi đấu đúng như ý đồ của ban huấn luyện và khi tôi đẩy nhanh nhịp độ trận đấu thì đã có thêm 2 bàn thắng. Tôi hoàn toàn hài lòng về các học trò của mình ngày hôm nay". 
"Nói về lối chơi của U21 Hà Nội T&T thì bản thân tôi từ lâu đã theo đuổi cách đá kiểm soát bóng, từ các đội trẻ cho đến đội CAND vừa rồi. Tuy nhiên, dù sao thì lối chơi nào cũng phải tùy thuộc vào việc đối thủ đá ra sao. Và dựa vào đó để có điều chỉnh linh hoạt từ bóng dài, bóng ngắn. Quan trọng nhất là sự kỉ luật của các cầu thủ với những đấu pháp từ ban huấn luyện", HLV Phạm Minh Đức kết thúc. 
HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội T&T (Ảnh: Hoàng Tùng)
 HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội T&T (Ảnh: Hoàng Tùng)
Với chiến thắng 3-0 trước đội bóng trẻ đến từ đất Võ, U21 Hà Nội T&T đang tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm cùng hệ số +3. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn