Kỷ luật 8 cán bộ 'cuỗm' đất rừng nuôi tôm

Pháp luậtThứ Sáu, 24/08/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Hàng loạt cán bộ, đảng viên đã lợi dụng chức quyền chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi tôm trái phép.

(VTC News) - Hàng loạt cán bộ, đảng viên đã lợi dụng chức quyền chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi tôm trái phép.

Tối 23/8, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Tuy An chuyển công tác khác đối với ông Nguyễn Tấn Sanh (Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An) vì tham gia lấn chiếm, sử dụng sai mục đích đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm trái phép.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu ông Nguyễn Tấn Sanh từ nay đến ngày 30/10/2012 phải hoàn trả hiện trạng ban đầu phần diện tích đất lâm nghiệp đã san ủi làm hồ nuôi tôm trái phép.

Liên quan đến vụ việc trên, chính quyền các cấp huyện Tuy An đã ra 19 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 45 triệu đồng.


Một số lán trại dựng sát hồ nuôi tôm trái phép 

Được biết, trước đơn thư phản ánh tình trạng xâm chiếm đất rừng phi lao phòng hộ ven biển để đắp đìa nuôi tôm trái phép diễn ra liên tục gần một năm qua tại thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An nên cơ quan chức trách đã vào cuộc kiểm tra.

Qua đó, đoàn kiểm tra phát hiện có tới 54 hồ nuôi tôm của 48 hộ lấn chiếm trái phép, sử dụng sai mục đích hơn 68.700m2 đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Điều đáng nói là trong số những người vi phạm có tới 8 cán bộ, đảng viên của huyện ủy, UBND huyện Tuy An, nổi cộm nhất là ông Nguyễn Tấn Sanh (Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An) xâm chiếm 175m2; ông Vũ Ngọc Khoa (Huyện ủy viên, Trưởng phòng tài chính - kế hoạch huyện Tuy An) xâm chiếm 1.044m2 rừng phòng hộ.

Sau đó Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đã kỷ luật khiển trách đối với hai đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gồm ông Vũ Ngọc Khoa và ông Nguyễn Tấn Sanh.

Bốn đảng viên thuộc xã An Ninh Đông bị kỷ luật cảnh cáo, gồm các ông Huỳnh Văn Trung (Đảng ủy viên, Trưởng công an xã), Nguyễn Mạnh (cán bộ Thương binh – Xã hội của xã), Nguyễn Ngọc Thanh (công an viên thôn Phú Hạnh) và Huỳnh Kim Hồi (Bí thư chi bộ thôn Phú Sơn).

Các ông Nguyễn Được (Chi bộ thôn Phú Sơn) bị kỷ luật khiển trách và Nguyễn Nhất Ngôn, kế toán xã An Ninh Đông bị kỷ luật cảnh cáo.

UBND huyện Tuy An đã buộc các đối tượng vi phạm khôi phục lại nguyên trạng diện tích đất xâm chiếm trái phép nhưng cho đến nay yêu cầu này vẫn chưa được chấp hành triệt để.

Được biết, do Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An xử lý vi phạm đối với ông Nguyễn Tấn Sanh không đúng quy trình và thẩm quyền, nên UBKT Tỉnh ủy Phú Yên quyết định kiểm tra và xử lý theo quy định của Đảng.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn