Kỷ luật 21 cán bộ, chiến sĩ CSGT 'làm luật' như ảo thuật ở Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 21/11/2018 15:15:00 +07:00

Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật 21 cán bộ, chiến sĩ CSGT với các hình thức như giáng cấp bậc hàm, cảnh cáo, khiển trách, cắt thi đua...vì "làm luật" với người vi phạm giao thông.

Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra, xác minh và xử lý cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT sau khi báo chí phản ánh tình trạng "làm luật" ở nhiều tuyến đường phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hồ sơ tài liệu đã được chuyển đến cơ quan tổ chức có liên quan để xử lý kỷ luật theo quy định.

5

 CSGT xử phạt người vi phạm.

Trước đó vào ngày 20/9, Văn phòng Bộ Công an đã có công văn về hình thức xử lý đối với 14 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có sai phạm và liên đới trách nhiệm chỉ huy các cấp thuộc Phòng CSGT, Giám đốc Công an TP đã ra quyết định kỷ luật và điều động sang Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Đối với Chỉ huy các đội và Chỉ huy Phòng CSGT liên đới trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ để xảy ra sai phạm, cắt thi đua năm 2018 (xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ) đối với 3 chỉ huy Đội CSGT số 3, 5, 6.

Ngoài ra, Giám đốc CA TP Hà Nội cũng giải quyết nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với Đội trưởng Đội CSGT số 5; Hạ 1 bậc thi đua đối với Trưởng phòng CSGT và 3 Phó Trưởng phòng.

Trước đó, ngày 13 và 14/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với 14 cán bộ thuộc các tổ công tác có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sai phạm và 6 chỉ huy đội có liên quan (Đội trưởng Đội CSGT số 3, 5; Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 6 và 3 Phó Đội trưởng phụ trách các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3, 5, 6) liên đới trách nhiệm trong công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, chiến sĩ để kiểm tra, xác minh làm rõ.

>>> Đọc thêm: CSGT ‘làm luật’ như ảo thuật: Lãnh đạo Công an Hà Nội thông tin mới nhất

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn