Kỳ lạ 'ngọn lửa ma' khiến khu nhà liên tục bốc cháy ở Hải Phòng

Khám pháThứ Năm, 27/08/2015 03:04:00 +07:00

Nhiều lời đồn kỳ quái về hiện tượng “tự nhiên bốc cháy” tại khu vực nhà bà Thanh khiến người dân càng thêm hoang mang.

Nhiều lời đồn kỳ quái về hiện tượng “tự nhiên bốc cháy” tại khu vực nhà bà Thanh khiến người dân càng thêm hoang mang. 


Hơn một tuần nay, đồ vật xung quanh khu nhà của bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) bỗng dưng bốc cháy tại nhiều địa điểm khác nhau. Những đám cháy nối tiếp nhau xảy ra khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, hàng ngày phải sống trong thấp thỏm lo âu bởi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bên cạnh đó, nhiều lời đồn kỳ quái về hiện tượng “tự nhiên bốc cháy” tại khu vực nhà bà Thanh khiến người dân càng thêm hoang mang. Vậy đâu là sự thật?

6 ngày 15 lần đồ vật tự bốc cháy?

Bà Thanh cho biết, sự việc kỳ lạ bắt đầu vào chiều ngày 16/8 khi cả gia đình đang ngủ trưa thì giật mình thức giấc bởi mùi khói từ dưới bếp bay vào nhà. Tưởng đứa cháu gái nghịch ngợm khiến căn bếp bốc cháy, cả nhà vội vàng tìm công cụ dập lửa.

Thế nhưng khi vừa dập lửa ở bếp xong thì lại nghe thấy tiếng có người tri hô phía gốc nhãn ngoài vườn phát hỏa. “Ngoài gốc nhãn có một bó củi, ngọn lửa bốc ra từ đấy rồi bốc lên cao. Tưởng có đứa nào nghịch ngợm, cố tình chọc tức nên gia đình bực lắm, cố nén giận chờ khống chế ngọn lửa xong sẽ truy tìm thủ phạm chứ có ngờ đâu xảy ra sự việc kỳ quái, đồ vật tự bốc cháy như thế!” – bà Thanh nói.

Cơn giận dữ của người nhà bà Thanh lên đến đỉnh điểm khi ngọn lửa ở gốc cây ngoài vườn vừa được dập tắt thì đến lượt đống rơm bên hiên nhà lại bốc cháy dữ dội. Theo lời miêu tả của bà Thanh, đây là đám cháy lớn nhất và khó khống chế nhất. Bà Thanh cho biết: “Tôi phải dùng máy bơm nước để dập lửa và hô hoán bà con hàng xóm đến cứu. Mãi sau hơn 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa ở đống rơm mới tắt đi”.

Một buổi chiều mệt mỏi của gia đình bà Thanh chưa dừng lại ở đó, khi mọi người chuẩn bị ra về thì chiếc giường trong nhà bà Thanh tiếp tục bốc hỏa. Bà Thanh nhớ lại: “Sau khi mọi người dập tắt đám cháy ở đống rơm, tôi ngồi nghỉ thì bỗng nhiên trong nhà lửa bùng lên dữ dội tại chiếc giường kê cạnh cửa sổ. Ngọn lửa chỉ bốc từ chiếu lên, còn dưới gầm giường mọi thứ không bị sao. Những ngày tiếp theo các đám cháy lại liên tục bùng lên trong nhà”.

Khu vực đống rơm nhà bà Thanh được cho là tự nhiên bốc cháy vào chiều ngày 16/8.
Khu vực đống rơm nhà bà Thanh được cho là tự nhiên bốc cháy vào chiều ngày 16/8. 

Tất cả những lần cháy trong khu vực nhà mình bà Thanh đều nhớ rất rõ. Tính đến chiều ngày 22/8, tổng cộng đã có 15 lần đồ vật tự nhiên bốc cháy trong khu vực nhà bà Thanh. Lần nguy hiểm nhất là vào khoảng 23h ngày 21/8, khi cả gia đình bà đang ngủ thì chiếc tủ lạnh trong nhà bỗng nhiên rực sáng, một ngọn lửa bốc cháy dữ dội ở phía sau tủ lạnh khiến cả gia đình bật dậy cứu hỏa. Rất may, ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời mà không có điều đáng tiếc nào xảy ra.

Không chỉ có nhà bà Thanh mà người cháu trai Bùi Đình Lâm ở bên cạnh cũng đang phải sống trong hoàn cảnh tương tự. Anh Lâm cho biết, đám cháy đầu tiên xảy ra tại nhà mình vào ngày 20/8, ở đầu giường ngủ. Rồi phòng con gái anh ở cách đó chừng vài mét cũng gặp trường hợp tương tự. Tất cả ngọn lửa đều bốc từ trong đồ vật mà ra.

“Mọi thứ cứ tự nhiên cháy và không biết những đám cháy bất ngờ xảy ra ở khu vực nào trong nhà. Chúng tôi ngồi trong nhà trong tình trạng nơm nớp lo lắng” – anh Lâm nói trong sợ hãi.

Video Lamborghini Gallardo bốc cháy giữa phố


Cũng theo anh Lâm, việc trong nhà ông và nhà bà Thanh tự nhiên bốc cháy đã gây tò mò cho người dân và họ kéo đến xem ngày một đông. Từ hôm xảy ra cháy, nhà anh Lâm và bà Thanh lúc nào cũng đông người, trong đó không ít vị khách lạ ghé thăm. Cũng từ đây nhiều tin đồn rợn người xuất hiện gây xôn xao, hoang mang dư luận.

Một số người dân sống trong xóm cho rằng sở dĩ có hiện tượng này xảy ra là do ma quỷ làm. Còn số khác thì cho rằng hai gia đình không nên ở trên miếng đất này nữa vì có thể dưới đất đang có nhiều linh hồn vất vưởng. Chính họ quấy rầy không cho gia đình ở trên mảnh đất này nữa.

Cũng có một luồng ý kiến là do dưới nền nhà hai gia đình này có một mỏ khí mê tan, phốt pho và đây có thể là nguyên nhân của những đám cháy kỳ lạ.

“Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, gia đình nhận được rất nhiều lời khuyên nên đi xem thầy bói để làm rõ sự việc. Họ bảo gia đình tôi nên đi xem 3 thầy bói, nếu hai thầy nào phán chung một ý kiến thì nên làm theo để giải trừ hiện tượng này” – bà Thanh chia sẻ.

Lý giải dưới góc độ khoa học

Nói về sự việc đồ vật tự nhiên bốc cháy tại hai gia đình trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết tin tức: “Ngay khi biết sự việc, chúng tôi đã theo dõi diến biến. UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Cảnh sát PCCC đến nắm tình hình. Chúng tôi cũng mời Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường về quan trắc, kiểm nghiệm những vẫn chưa có kết quả. Huyện đang xin ý kiến chỉ đạo của thành phố để mời các cơ quan cao cấp hơn, có máy móc thiết bị hiện đại hơn để tìm ra bí ẩn của những đám cháy này”.

Nhận định về sự việc kỳ lạ đang xảy ra tại nhà bà Thanh và ông Lâm, TS. Nguyễn Hoàng, Trưởng phòng Phân tích Hóa - Quang phổ (thuộc Viện địa chất) khẳng định: “Không có gì tự nhiên cháy cả”. Về việc nhiều người nhận định, có khả năng đây là hiện tượng do khí phốt pho bốc lên gặp không khí thì xảy ra cháy, ông Hoàng cho hay, trường hợp này cũng có thể xảy ra. Điều kiện để gây cháy là trước đó, người dân khu vực này mới đào bới thứ gì đó từ dưới đất hoặc sự việc trên xảy ra sau một trận mưa, đất bị nứt ra giải phóng phốt pho.

“Nhiều khả năng là do khí phốt pho hoặc muối natri vì chỉ có hai loại này cháy trong không khí. Tôi vẫn nghiêng về giả thiết do khí phốt pho hơn vì nếu là phốt- pho thì có thể gây cháy ở trong môi trường kín như trong nhà. Phốt-pho từ đất mà ra. Nó nằm cách mặt đất vài chục cm. Có thể trước khi xảy ra sự việc trên, ở khu vực này người dân mới đào bới thứ gì đó từ đất hoặc sự việc trên xảy ra sau một trận mưa, đất bị nứt ra giải phóng khí phốt pho” – TS. Nguyễn Hoàng nói.

Còn giả thiết cho rằng nguyên nhân cháy là do đám mây tích điện, chất phóng xạ, acid…, ông Hoàng cho rằng, điều đó không thể xảy ra. “Đám mây tích điện thì nó không gây cháy mà chỉ tạo ra các tia chớp có thể dễ dàng nhìn thấy. Chất phóng xạ hay acid càng không thể gây cháy. Chúng có thể tác động lên da, cơ thể con người chứ không gây cháy được”, ông Hoàng nhận định và nói thêm, đứng ở góc độ khoa học, ông thấy hiện tượng trên không có gì kỳ bí, thần thánh. Mọi người không nên dựa vào đó để tung tin đồn mê tín dị đoan.


Nguồn: Chi Nam(Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn