Kỳ lạ nghi thức cho trẻ em tắm trong phân bò để cầu may mắn

Thế giớiThứ Sáu, 04/12/2015 05:45:00 +07:00

Người dân tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ vẫn đang duy trì một truyền thống lạ kỳ: tắm trẻ con trong phân bò để cầu mong may mắn.

Người dân tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ vẫn đang duy trì một truyền thống lạ kỳ: tắm trẻ con trong phân bò để cầu mong may mắn.
Truyền thống này được thực hiện tại ngôi làng có tên Betul ở bang Madhya Pradesh. 
Các bậc cha mẹ tại đây tin rằng để con cái mình thấm đẫm phân bò sẽ giúp đứa trẻ luôn khỏe mạnh và tránh được bệnh tật. Họ cũng tin rằng sự “thuần khiết” của phân bò sẽ mang lại may mắn.
Trẻ em được tắm trong phân bò để cầu may mắn
Trẻ em được tắm trong phân bò để cầu may mắn 
Việc tắm trẻ em trong phân bò được thực hiện một ngày sau lễ Diwali, hay còn gọi là lễ Ánh sáng, ngày lễ lớn nhất tại Ấn Độ. Trước đó nhiều tuần, dân làng đã thu thập phân bò và chất thành từng đống lớn. 
Vào buổi sáng, sau khi làm lễ cầu nguyện các vị thần của đạo Hindu, mọi người bắt đầu nhúng những em bé từ 1 tuổi trở lên vào bãi phân bò. Rất đông người tập trung tại đây và chờ đến lượt cho con cái của mình. 
Truyền thống này diễn ra ở làng Betul ở bang Madhya Pradesh
Truyền thống này diễn ra ở làng Betul ở bang Madhya Pradesh 
Công việc này kéo dài từ sáng sớm tới hoàng hôn, và chỉ kết thúc khi tất cả trẻ con trong làng đã được thực hiện nghi thức thiêng liêng.
Theo quan niệm của đạo Hindu, bò là một trong số những sinh vật linh thiêng nhất. Nhiều người giảng đạo Hindu tin rằng nước tiểu và phân bò có tác dụng chữa bệnh. 
Nghi thức này được thực hiện suốt nhiều thế kỷ qua
Nghi thức này được thực hiện suốt nhiều thế kỷ qua 
Nghi thức tắm trẻ em trong phân bò đã được thực hiện suốt nhiều thế kỷ qua, và nhiều bậc cha mẹ tại làng Betul tin rằng con cái họ đã được hưởng lợi từ sức mạnh của phân bò.


Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn