Kỳ lạ hoa Ưu Đàm mọc trên lá cây khế ở Sài Gòn

Thời sựThứ Sáu, 21/02/2014 09:08:00 +07:00

(VTC News) - Cụm hoa này có 14 cây nhưng lại có 13 hoa, cây mọc thẳng hàng, thân cây mảnh như sợi tơ, hoa có dáng hình cái chuông.

Những ngày qua, gia đình anh Nguyễn Hồ Đăng Minh (số 55D Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, TP.HCM) hân hoan khi phát hiện chùm hoa ưu đàm nở hoa trên cây khế nhà mình.
Anh Minh cho biết, có thể hoa nở từ rạng sáng 20/2. Trong lúc chăm sóc cây khế kiểng trên sân thượng, anh Minh phát hiện ra hoa lạ nở trên một lá khế nhỏ. Anh liền hỏi thăm mọi người thì mới biết đó là hoa ưu đàm.
Sau khi nhận được thông tin trên, một sư thầy có đến và hướng dẫn cách chăm sóc hoa với những kinh nghiệm sẵn có.

Người nhà anh Minh đến cây khế chụp ảnh hoa ưu đàm nở. Ảnh: Phan Cường

Quan sát thực tế, cụm hoa này có 14 cây nhưng lại có 13 hoa, trong đó có 2 cây chụm nhau thành 1 hoa, cây mọc thẳng hàng. Phần thân các bông hoa này mảnh như sợi tơ, cao khoảng 1cm. Trên đầu là những bông hoa màu trắng, hình chuông rất giống hình ảnh hoa ưu đàm được miêu tả trong kinh Phật.
Đặc biệt hơn, cụm hoa tuy nhìn mỏng manh nhưng khi có gió lớn lay động mạnh cây vẫn không hề có dấu hiệu nghiêng ngả hay gãy đổ.

Hoa ư đàm mọc trên lá cây khế nhà anh Minh. Ảnh: Phan Cường

Theo kinh Phật, hoa ưu đàm nở để báo hiệu chuyển luân vương hoặc một vị Phật giáng sinh. Kinh văn nhà Phật đều có nói về loài hoa ưu đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, chỉ trên tiên giới, không có ở trần gian. 
Có hai giả thuyết khác nhau, một cho rằng, loài hoa chỉ nở 3.000 năm một lần. Thuyết khác lại cho rằng nó nở 12 năm một lần. Việc đề cập thời gian nở của hoa ưu đàm 3.000 năm một lần mang ý nghĩa biểu tượng hơn là nghĩa thực của nó. 

Kinh Phật có ghi vào thời khắc Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời có hoa ưu đàm nở, tức là thể hiện sự hiếm hoi lắm nhân loại mới gặp được một vị Phật tại thế. 
Bình luận
vtcnews.vn