Kỳ hạm Nga thử nghiệm khả năng phòng thủ tên lửa

Thế giớiThứ Sáu, 21/09/2012 01:43:00 +07:00

(VTC News) - "Cuộc thử nghiệm khả năng phòng thủ này rất quan trọng với mục tiêu kiểm soát được đường bay của những tên lửa đạn đạo phóng từ các căn cứ Mỹ".

(VTC News) - Theo báo Izvestia, kỳ hạm (tàu chỉ huy) Pyotr Veliky của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga đã có cuộc thử nghiệm khả năng phòng thủ tên lửa tại Bắc Cực hôm 20/9.

Pyotr Veliky là tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng nguyên tử được dùng làm kỳ hạm của Hạm đội Phương Bắc. Con tàu này có đủ khả năng để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình cũng như tên lửa đạn đạo.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga được đăng trên Izvestia cho biết: "Pyotr Veliky đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường biển phía Bắc dọc theo bờ biển Bắc Cực về khả năng phòng thủ tên lửa như một phần của hệ thống lá chắn tên lửa trên biển của Nga.

Nguồn tin cũng cho biết thêm: "Cuộc thử nghiệm khả năng phòng thủ này rất quan trọng bởi vì nó có khả năng kiểm soát được đường bay của những tên lửa đạn đạo phóng từ các căn cứ trên đất liền của Mỹ".

Kỳ hạm Pyotr Veliky được trang bị các tổ hợp tên lửa đánh chặn dành cho hạm đội gồm 48 tên lửa S-300 F Fort và 46 tên lửa S-300FM Fort-M. 

Trong đó hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung S-300FM Fort-M có tầm hoạt động hiệu quả vào khoảng 200km.

Trên tàu còn có 128 tên lửa đất đối không tầm ngắn 3K95 Kinzhal và 6 hệ thống súng phòng không CADS-N-1 Kashtan. 
Bên cạnh đó là hệ thống radar tiên tiến với khả năng theo dõi và phát hiện các mục tiêu từ khoảng cách 300km và độ cao 30km.

Dưới đây là những hình ảnh về kỳ hạm Pyotr Veliky cũng như các hệ thống vũ khí đầy sức mạnh của tàu tuần dương tên lửa này.

Kỳ hạm Pyotr Veliky của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga 
Các ống phóng của hệ thống tên lửa S-300FM trên hạm của Nga 

Hệ sống súng và tên lửa phòng không CADS-N-1 
Ống phóng tên lửa đất đối không tầm ngắn 3K95 Kinzhal trên các tàu chiến Nga 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn