Kỳ án bác dâu giết 4 cháu trong 12 năm chấn động Trung Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 07/10/2016 13:00:00 +07:00

Vụ án bác dâu lần lượt giết các cháu nhà em chồng vì ghen tức nhưng vẫn thản nhiên sống ngoài vòng pháp luật hàng chục năm ở Tứ Xuyên từng làm dư luận Trung Quốc chấn động.

Mặc dù vụ kỳ án này khép lại từ năm 2008 với sự trừng phạt thích đáng của pháp luật dành cho kẻ ra tay tàn độc với 4 đứa trẻ nhưng sự ám ảnh và nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai trong gia đình nạn nhân.

Vụ án này kéo dài ròng rã trong 12 năm, kể từ 1996 tại thôn Túi, huyện Phủ Thuận, tỉnh Tứ Xuyên. Người cha của 4 đứa trẻ xấu số tên là Lưu Cường, năm nay 45 tuổi vẫn chưa thể xóa được ký ức về một thời đau thương của gia đình mình.

2016092211082365

Ngôi nhà nơi xảy ra kỳ án kéo dài 12 năm

Những mất mát, vất vả trong cuộc sống cùng với sự day dứt về quyết định sống cùng anh trai dẫn tới cái chết của các con khiến Lưu Cường trông khắc khổ hơn so với độ tuổi của mình.

Năm 1996, cả gia đình Lưu Cường đột nhiên gặp chứng bệnh lạ, đau bụng, sùi bọt mép rồi chảy máu mắt, máu mũi phải đi cấp cứu. Dù được bác sỹ cứu chữa tận tình nhưng chỉ 2 vợ chồng qua khỏi còn đứa con cả thì không.

Thời điểm đó, tất cả đều cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa trẻ vào tháng 7/1996 là ngộ độc thực phẩm.

2016092211082353

Một đứa con xấu số của Lưu Cường bị bác dâu hãm hại

Thế nhưng, đến tháng 6/2003, đứa con thứ 2 của gia đình cũng mắc phải những triệu chứng tương tự trước khi qua đời. Tiếp theo đó, tháng 4/2004, đứa trẻ thứ 3 cũng ra đi.

Trong vòng 8 năm, 3 đứa trẻ bỏ mạng với những triệu chứng giống nhau như chảy máu mắt, máu mũi, đau bụng hay sùi bọt mép.

Những tưởng đau thương đã khép lại, nhưng tháng 8/2008, đứa con thứ 4 của Lưu Cường, khi đó chưa đầy 2 tuổi cũng dính những biểu hiện như anh chị mình rồi qua đời.

2016092211082324

Những người hàng xóm có mặt tại gia đình thời điểm phát hiện ra thủ phạm không ai khác chính là anh trai và chị dâu của Lưu Cường

Trước những sự trùng hợp đáng ngờ này, Viện quân y địa phương kết hợp với cảnh sát đặc nhiệm mổ khám nghiệm tử thi. Kết quả thu được sau phân tích cho thấy, đứa trẻ bị đầu độc bằng thuốc chuột.

Sau quá trình điều tra, đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã xác định được thủ phạm của kỳ án này là Lưu Khôn Tắc, anh ruột Lưu Cường và vợ là Trương Phong.

Thủ phạm chính của vụ án 12 năm này là Trương Phong, khi bị bắt đã 50 tuổi, trình độ học vấn hết lớp 1. Thủ phạm khai rằng sau 7-8 lần mang bầu nhưng chỉ sinh được 4 người con gái, bị gia đình nhà chồng coi thường vì không sinh được cháu ‘đích tôn’ nên tỏ lòng ghen ghét với gia đình Lưu Cường.

Từ đó, 2 vợ chồng Trương Phong lên kế hoạch hãm hại 4 đứa trẻ xấu số trong suốt 12 năm ròng rã.

Sau khi bị đưa ra ánh sáng, Trương Phong bị kết án chung thân còn Lưu Khôn Tắc vì tiếp tay cho vợ và bao che, xóa dấu vết nên nhận án tù 4 năm.

Huyền Trân (Nguồn: Qwqt)
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn