Kon Tum không đưa được 2 du khách Hàn Quốc đang cách ly lên máy bay

Tin nóngThứ Năm, 27/02/2020 21:32:07 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế Gia Lai không đồng ý cho lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đưa 2 du khách Hàn Quốc lên máy bay để về TP.HCM, do lo ngại lây nhiễm Covid-19.

Tối 27/2, trả lời VTC News, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai xác nhận, ngành Y tế tỉnh và Cảng hàng không Pleiku không chấp nhận việc lực lượng chức năng Kon Tum đưa 2 người Hàn Quốc lên máy bay để về TP.HCM. 

"2 du khách người Hàn Quốc đến từ vùng dịch, họ từ TP.HCM đi chuyến bay đến Gia Lai rồi sang Kon Tum. Hiện tại họ chưa có kết quả xét nghiệm chính thức, do đó vẫn phải buộc giám sát, cách ly 14 ngày theo quy định. Chúng tôi còn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định những người trên chuyến bay đi cùng 2 người Hàn Quốc này", ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải, hiện 2 du khách đã được đưa về lại Kon Tum. 

Kon Tum không đưa được 2 du khách Hàn Quốc đang cách ly lên máy bay  - 1

2 du khách Hàn Quốc không được làm thủ tục để về TP HCM tại Cảng hàng không Pleiku.

 

Ông Đào Duy Khánh - Giám đốc Sở Y tế Kon Tum xác nhận, ngành y tế địa phương đang cách ly 3 khách Hàn Quốc.

Hiện sức khỏe của 3 người đều bình thường và không có dấu hiệu nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, do 3 người đến từ vùng dịch nên phải cách ly 14 ngày theo quy định. Đồng thời, ngành y tế tỉnh rà soát những người đã tiếp xúc với 3 người để hướng dẫn cách ly tại nhà.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn