Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống có thể uống trực tiếp

Kinh tếThứ Ba, 20/11/2018 08:21:00 +07:00

Ngày 19/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Martin Dulig, Bộ trưởng Kinh tế, Lao động, Vận tải, Phó thủ hiến bang Sachsen - Cộng hòa liên bang Đức dẫn đầu, tới thăm và làm việc tại Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Tại Nhà máy nước mặt sông Đuống, buổi làm việc nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, xử lý nước thải, bùn thải, năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ mới với Công ty Aquaone, tham quan nhà máy giai đoạn 1A, tham quan khu vực đang thi công mở rộng nhà máy giai đoạn 1B.

Nhà máy nước mặt sông Đuống với tổng công suất lên tới 900.000 m³/ngày đêm có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 5.000 tỷ đồng được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước Thủ Đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nhà máy đã vận hành cấp nước thương mại với công suất 150.000 m³/ngày đêm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành. Nhà máy tiếp tục xây dựng tăng công suất 300.000 m³/ngày đêm vào 10/2019, dự án sẽ tiếp tục mở rộng và nâng công suất đến năm 2021 đạt 600.000 m³/ngày đêm, năm 2025 đạt 900.000 m³/ngày đêm và tầm nhìn mở rộng công suất đến 1.200.000 m³/ngày đêm.

IMG_5960 3

 Ông Martin Dulig thăm Nhà máy nước mặt sông Đuống. (Ảnh: Tiến Ninh)

Nhà máy cung cấp nước sạch cho các khu vực: Quận Long Biên (14 phường), huyện Gia Lâm (22 xã), huyện Đông Anh (20 xã), huyện Sóc Sơn (26 xã); và các khu đô thị, công nghiệp trên đường 179, quận Hoàng Mai (14 phường), huyện Thanh Trì (15 xã), huyện Thường Tín (29 xã) và huyện Phú Xuyên (28 xã); các khu vực thiếu nước và các vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên… 

Với công nghệ hiện đại, nhà máy đang cụ thể hóa mục tiêu của thành phố Hà Nội nhằm cung cấp nước sạch cho người dân uống được ngay theo tiêu chuẩn nước uống tại vòi như tiêu chuẩn Đức và Châu Âu.

Tiến Ninh
Bình luận
vtcnews.vn