‘Vua tôm’ Việt trúng đậm giữa tâm bão né thuế

Kinh tếChủ Nhật, 09/06/2019 17:39:00 +07:00

Cổ phiếu MPC của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bất ngờ đảo chiều, tăng 6,8% sau chuỗi ngày lao dốc do dính nghi án né thuế.

Những ngày qua, Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) vướng nghi án né thuế chống bán phá giá đối với tôm khiến giá cổ phiếu MPC tiếp tục ngập trong sắc đỏ.

Cụ thể, trong lá thư gửi tới ủy viên Kevin McAleenan thuộc Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ - CBP, đại diện bang Illinois, Darin LaHood, cho biết đã nhận được một đơn kiện vào ngày 12/5/2019.    

“Dựa trên những thông tin trong vụ kiện tụng này, tôi yêu cầu CBP điều tra xem liệu nhà nhập khẩu của Mỹ và các công ty có liên quan ở Việt Nam có đang né tránh thuế chống bán phá giá đối với tôm từ Ấn Độ hay không”, Darin LaHood nói.

Theo Darin LaHood, Tập đoàn Minh Phú và công ty nhập khẩu tại Mỹ của tập đoàn là Mseafood Corporation có thể vi phạm Chương trình Giám sát nhập khẩu Hải sản Mỹ (SIMP).

Vua tom

"Vua tôm" Việt Lê Văn Quang bỏ túi hơn 36,7 tỷ đồng sau ngày giao dịch 7/6, tuy nhiên nếu tính trong 30 ngày gần nhất, tài sản của đại gia này vẫn mất khoảng 250 tỷ đồng.

Thông tin trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu MPC, khiến mã này liên tục giảm điểm. Theo thống kê, trong 30 ngày gần nhất (trước ngày giao dịch 7/6), mã MPC lao dốc gần 20% giá trị, vốn hoá thị trường bốc hơi hơn 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Ngày giao dịch cuối tuần 7/6, mã MPC quay đầu tăng tốc, chốt phiên với giá 36.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,82%, tức mỗi cổ phiếu thêm 2.300 đồng.

“Vua tôm” Lê Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc MPC – có thêm hơn 36,7 tỷ đồng nhờ sở hữu 15,9 triệu cổ phiếu MPC, tương ứng 11,6% vốn. Bà Chu Thị Bình – vợ ông Quang, đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị MPC cũng bỏ túi hơn 40 tỷ đồng nhờ sở hữu hơn 17,4 triệu cổ phiếu MPC. 

Báo cáo của MPC cho thấy tỷ trọng tôm xuất khẩu sang Mỹ của doanh nghiệp đang giảm. Quý I, lượng tôm xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt khoảng 33% trên tổng lượng xuất khẩu, giảm so với tỷ trọng trên 41% của năm 2015. Nguyên nhân do Minh Phú không đẩy mạnh xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ mà vẫn tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Cũng theo báo cáo, 3 tháng đầu năm, MPC đạt doanh thu hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 80 tỷ đồng, giảm 25,9%. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn bán hàng tăng cao và chi phí lãi vay tăng mạnh.

Tại ngày 31/3/2019, tổng tài sản MPC đạt 8.473 tỷ đồng, nợ ghi nhận 4.672 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm đa số (vay ngắn hạn 2.972 tỷ đồng và vay dài hạn 1.155 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu MPC đạt 3.211 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý I là 1.513 tỷ đồng.

MPC vừa thông qua phương án phát hành 60 triệu cổ phiếu cho MPM Investments, tương đương 30% vốn. Với giá chào bán là 50.630 đồng/cổ phiếu, nếu thành công, doanh nghiệp của “Vua tôm” sẽ thu về 3.037 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn