Việt Nam vô địch, cầu thủ Anh Đức được tặng 1 tỷ đồng cùng căn hộ trị giá 1,2 tỷ đồng

Kinh tếChủ Nhật, 16/12/2018 08:08:00 +07:00

Kết thúc trận Chung kết lượt về giải AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam giành được chức vô địch quý giá sau 10 năm và tiếp tục nhận thưởng "khủng" của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, rất nhiều doanh nghiệp trong nước cổ vũ tinh thần ban huấn luyện cùng các cầu thủ "vàng" bằng những phần thưởng lớn.

Cụ thể, ứng dụng gọi xe Be Group mới xuất hiện tại Việt Nam thưởng nóng 2 tỷ đồng. Các thành viên đội tuyển và Ban huấn luyện cũng được sử dụng miễn phí 1 năm dịch vụ.

anh duc

Cầu thủ Anh Đức, người duy nhất sút tung lưới Malaysia.

Thaco Trường Hải công bố thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển và 50.000 USD cho HLV Park Hang-seo, ngay sau trận đấu. Trước đó, doanh nghiệp này cũng hứa tặng 1 tỷ đồng, nếu đội tuyển Việt Nam vô địch. Như vậy, số tiền thưởng của Thaco đã tăng gấp đôi, ngay sau chiến thắng của đội nhà.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác như Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), ngân hàng Tiên phong (TPBank), Vinaphone, Asanzo,... cũng cam kết thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam. Số tiền từ khối doanh nghiệp trao tặng lên tới 15 tỷ đồng.

Công ty khóa PHG sẽ trao 1.000 chuông cửa thông minh với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho gia đình của các tuyển thủ và người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong những chuyến đi nước ngoài suốt giải đấu này.

Ngoài ra, với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được ban tổ chức thưởng 300.000 USD, tương đương 6,9 tỷ đồng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thưởng đội 1 tỷ đồng.

Về cá nhân, cầu thủ Anh Đức, người ghi bàn thắng duy nhất trận chung kết, được APEC Group trao tặng một căn hộ nghỉ dưỡng tại Phú Yên trị giá 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cá nhân Anh Đức còn nhận 1 tỷ đồng từ Eurowindow và Vinaphone.

Video: Cổ động viên cả nước ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

 

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn